Quan hệ Anh - Việt Nam sẽ không ngừng phát triển

 
Quan hệ Anh - Việt Nam sẽ không ngừng phát triển

Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever:

 Năm 2016, châu Âu choáng váng với kết quả trưng cầu dân ý Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu EU về số lượng các dự án FDI tại Việt Nam, liệu cú sốc Brexit có ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa Anh và Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực vào năm 2018? Nhân dịp Xuân Đinh Dậu - 2017, Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever đã có cuộc trao đổi với Báo SGGP về vấn đề rất được quan tâm này.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever


° Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về quan hệ hợp tác giữa Anh và Việt Nam trong thời gian qua?

° Đại sứ GILES LEVER:
Chúng ta đã có một bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt kể từ khi quan hệ Anh - Việt Nam được đưa lên tầm Đối tác chiến lược vào năm 2010. Tôi có thể đưa ra đây một vài ví dụ:

Kể từ năm 2013, Anh tăng gấp 3 lần số lượng học bổng Chevening dành cho Việt Nam. Một chương trình hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học và đổi mới trị giá 3 triệu bảng Anh (3,8 triệu USD). Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cũng có thêm bộ phận Quốc phòng, an ninh và đại diện Cơ quan Phòng chống Tội phạm quốc gia, nhằm hỗ trợ hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và thực thi luật pháp. Trong năm 2016, chúng tôi thực hiện nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật nhất từ trước tới nay, tập trung vào việc cải thiện môi trường kinh doanh và tăng trưởng xanh với lượng phát thải carbon thấp trong khuôn khổ Quỹ Thịnh vượng mới của Chính phủ Anh... Tất cả đều chứng tỏ một thực tế là chúng tôi thực sự đã làm được rất nhiều so với những năm gần đây.

° Sau sự kiện Brexit, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới thế nào, thưa ông?

° Brexit là một sự thay đổi trong quan hệ chính trị của Anh với phần còn lại của châu Âu, nhưng không đồng nghĩa với việc Anh quay lưng lại với thế giới. Chúng tôi vẫn là một “Global Britain” (Nước Anh toàn cầu). Thực tế, sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý Brexit, chúng tôi thậm chí còn tăng cường và đa dạng hóa hơn nữa các quan hệ đối tác quốc tế bên ngoài châu Âu, đặc biệt là với các quốc gia mới nổi như Việt Nam.

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) là một bước tiến quan trọng trong quan hệ thương mại và đầu tư song phương. Kết quả Brexit không ảnh hưởng gì đến EVFTA. Anh luôn tin tưởng vào các lợi ích của tự do thương mại và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ để hiệp định EVFTA có hiệu lực vào năm 2018.

° Thế mạnh nào của Việt Nam được các nhà đầu tư Anh đánh giá cao và đâu là điểm Việt Nam cần khắc phục để thu hút hơn nữa nhà đầu tư nước ngoài?

° Rất nhiều nhà đầu tư của Anh nhận thấy tiềm năng to lớn hiện nay và trong tương lai của Việt Nam. Nếu Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng ở mức 7% trong 20 năm tới, quốc gia này có thể là một nhân tố đáng kể của nền kinh tế toàn cầu và sẽ ở tốp đầu các quốc gia có thu nhập trung bình. Chính trị ổn định và các doanh nghiệp hoan nghênh những cam kết của Chính phủ mới trong việc cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh. Việt Nam cũng cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc giảm các rào cản thương mại và đầu tư thông qua các hiệp định như hiệp định tự do thương mại EVFTA.

Có 3 điểm mà các nhà đầu tư nước ngoài muốn được thấy sự cải thiện hơn nữa như minh bạch, rõ ràng hơn trong việc ban hành các chính sách; giảm thiểu tham nhũng; tăng cường thượng tôn pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Các doanh nghiệp mong muốn rằng nếu có tranh chấp thương mại, họ có thể sẽ được nhận một phán quyết nhanh chóng và công bằng từ các tòa án và điều đó phải được thực thi.

° Nhân dịp năm mới 2017 và Tết cổ truyền Việt Nam, ông có chia sẻ gì với người dân Việt Nam?

° Tôi tin tưởng rằng quan hệ giữa Anh và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2017. Tôi thực sự thích thú mỗi khi có những chuyến công tác đến TPHCM và tôi sẽ đến TPHCM thường xuyên hơn nữa trong năm 2017. Tôi chúc độc giả của Báo SGGP sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc trong năm 2017. Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa các bạn Việt Nam theo học ở những trường đại học chất lượng hàng đầu thế giới của Anh, cũng như làm việc cho các doanh nghiệp hay có những kỳ nghỉ thú vị tại các TP và vùng nông thôn tuyệt đẹp của Anh.

° Xin cảm ơn ông!

ĐỖ VĂN (thực hiện) 

Tin cùng chuyên mục