Ngũ vị tử là loại dược liệu quý, thuộc loài dây leo bám trên cây gỗ ở vùng núi cao, khí hậu lạnh của 4 xã trên.
Theo người dân, loại quả này có tác dụng giảm ho, cân bằng đường huyết, giải độc cơ thể, tốt cho dạ dày và tiêu hóa. Khi chín, quả chuyển màu đỏ, mọng nước, khó bảo quản nên bà con thường phơi khô hoặc ngâm rượu. Đây là sản vật hoàn toàn tự nhiên, được đồng bào Xơ Đăng gọi bằng cái tên “hạt ngọc trời” và hiện bán với giá khoảng 25.000 đồng/kg.

Vào mùa vụ, bà con đi theo nhóm, trèo lên cây hái từng chùm quả. Nếu “trúng mánh”, một người có thể thu về nửa tạ trong ngày, mang lại nguồn thu lớn. Năm nay, ngũ vị tử được đánh giá được mùa, sai quả. Vì loài cây này sống nhờ trên các cây gỗ nên muốn thu hoạch quả, người dân phải giữ rừng, nhờ vậy những cánh rừng có ngũ vị tử cũng được bảo vệ tốt hơn.

Ghi nhận tại chợ trung tâm xã Tu Mơ Rông, nhiều bao quả vừa được người dân mang ra bán đã nhanh chóng có khách “chốt đơn”, cháy hàng chỉ sau nửa tiếng. Tại các thôn làng, thương lái thu mua không giới hạn số lượng, có nơi còn chủ động đặt hàng, bao tiêu sản phẩm, tạo thêm động lực cho bà con vào rừng thu hái.



















