Mưa lũ vừa qua đã làm vỡ 6 đoạn đê các sông Trà Câu, sông Thoa, sông Trường và sông Rớ, tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra khi nước thủy triều lấn sâu theo nước sông gây xói lở thêm nhiều diện tích đất nông nghiệp.
Chính quyền địa phương xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương khắc phục, tuy nhiên mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.
Đê sông Thoa, thuộc xã Đức Minh, huyện Đức Phổ, bị sạt lở và vẫn đang được khắc phục
Hiện tại, bà Anh chưa thể xuống giống vụ mùa hay làm đắp đất bờ ruộng, vì nước thủy triều vẫn đang ăn sâu vào phần đất của bà.
Trong khi đó, bà Lê Thị Diên có 5.000m2 cũng bị xói lở hơn 300m2, các ruộng xung quanh đều bị ảnh hưởng ngập sau mưa.
Sạt lở đất ruộng và kéo theo cây cối trên bờ trôi theo sông Thoa
Ông Võ Tấn Điệp- Chủ tịch UBND xã Phổ Minh, cho biết, có 6 đoạn đê bị vỡ, theo đó, đê sông Trà Câu vỡ 2 đoạn, mỗi đoạn dài từ 15m-20m; đê bao sông Thoa vỡ 1 đoạn, chiều dài lở đất đến 40m, tuyến đê này bao quanh đồng ruộng; đê sông Trường vỡ 2 đoạn, chiều dài 15-25m và đê sông Rớ lở 20m.
Ngoài các diện tích đã sạt lở, cuốn trôi, hiện nay, diện tích bị ảnh hưởng là 70ha, chưa thể khắc phục.
Nguy cơ nước mặn tiếp tục xâm lấn từ cửa biển Mỹ Á vào các diện tích gieo trồng còn lại rất cao
Nước sông Thoa cuốn trôi và uy hiếp nhiều đồng ruộng lân cận khi thủy triều lên
Về công tác khắc phục, UBND xã Đức Minh đang làm các biện pháp như đổ đất, đóng cọc tre để chống xói lở. Tuy nhiên do thời tiết đang có mưa nên công tác khắc phục gặp khó khăn. Đa phần các tuyến đê sông đều bằng đất nên về mùa mưa rất dễ bị xói lở.