(SGGP).- Ngày 23-12, Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương đã chủ trì cuộc họp nóng xung quanh quyết định của Hội đồng châu Âu gia hạn áp thuế chống bán phá giá thêm 15 tháng đối với giày mũ da xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường châu Âu.
Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh nhấn mạnh, Việt Nam hết sức thất vọng và phản đối quyết định này của Hội đồng châu Âu. Trong suốt quá trình Ủy ban châu Âu chính thức tiến hành điều tra vụ việc này từ năm 2005 cho đến nay, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giày dép Việt Nam không bán phá giá và việc Ủy ban châu Âu xác định mặt hàng giày mũ da của Việt Nam bán phá giá là không công bằng, không khách quan và không phản ánh đúng bản chất vụ việc.
Đa số các doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hình thức sản xuất kinh doanh chủ yếu là gia công, thị phần giày da Việt Nam trong tổng mức nhập khẩu của Cộng đồng châu Âu cũng chỉ ở mức trên dưới 10%, nên không thể dùng biện pháp bán phá giá nhằm bóp méo cạnh tranh, tạo sức mạnh thị trường và đe dọa việc sản xuất, kinh doanh của các nhà sản xuất của Cộng đồng châu Âu.
Trong quá trình điều tra, Ủy ban châu Âu sử dụng Brazil làm nước thay thế để tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam đã dẫn đến những kết quả tính toán hoàn toàn sai lệch và làm bóp méo bản chất vụ việc vì Brazil có điều kiện hoàn toàn khác biệt so với Việt Nam. Ủy ban châu Âu cũng đã thừa nhận những yếu tố khác biệt này nhưng vẫn sử dụng Brazil là nước thay thế trong việc tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam.
Thực tế, trong hơn 3 năm chịu thuế chống bán phá giá, việc kim ngạch và thị phần xuất khẩu của Việt Nam đều giảm sút đáng kể trong khi giá xuất khẩu mặt hàng giày mũ da Việt Nam có xu hướng tăng lên cũng cho thấy Ủy ban châu Âu đã không đánh giá vấn đề này một cách khách quan và công bằng đối với Việt Nam.
Mặt hàng giày mũ da nhập khẩu từ Việt Nam không gây ra thiệt hại và cũng không phải là nguyên nhân gây thiệt hại cho ngành công nghiệp giày châu Âu. Ủy ban châu Âu đã không xem xét một cách khách quan, đầy đủ và đánh giá đúng tác động từ hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam tới ngành sản xuất giày châu Âu.
Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh cũng nhấn mạnh, ngành công nghiệp da giày Việt Nam là một ngành công nghiệp quan trọng sử dụng trên 650.000 lao động với đa số là lao động nữ - đang phải chịu tác động hết sức tiêu cực do đồng thời bị áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng giày mũ da xuất khẩu sang cộng đồng châu Âu và nhất là vừa qua Cộng đồng châu Âu đã loại mặt hàng giày dép xuất khẩu của Việt Nam khỏi diện được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) trong giai đoạn 2009 - 2011.
Thực tế cũng cho thấy, việc tiếp tục các biện pháp chống bán phá giá không nhằm phục vụ cho lợi ích chung cho Cộng đồng châu Âu mà chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của một nhóm nhỏ các nhà sản xuất giày châu Âu có năng lực cạnh tranh yếu kém và gây ra những tác động tiêu cực đối với các đầu tư, các nhà nhập khẩu, phân phối tại châu Âu và quyền lợi của hàng triệu người tiêu dùng châu Âu. Bản thân việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá của EC cũng đã đi ngược lại chính sách tự do hóa thương mại của Liên minh châu Âu.
Quyết định này cũng làm giảm tác dụng của các chương trình xóa đói giảm nghèo mà Cộng đồng châu Âu đã dành cho Việt Nam. Không chỉ vậy, việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với giày mũ da xuất khẩu của Việt Nam là không phù hợp với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ kinh tế - thương mại song phương giữa Việt Nam và Cộng đồng châu Âu.
Tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, nhấn mạnh: “Ngày 22-12-2009, Hội đồng châu Âu đã quyết định gia hạn áp thuế chống bán phá giá thêm 15 tháng đối với giày mũ da xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường châu Âu. Việt Nam rất bất bình trước quyết định này. Đây là một quyết định không công bằng, không hợp lý, không phản ánh đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng này tại Việt Nam, đi ngược lại tinh thần tự do hóa thương mại mà Liên minh Châu Âu vẫn thúc đẩy. Quyết định này ảnh hưởng bất lợi tới những người lao động nghèo tại một quốc gia đang phát triển còn nghèo như Việt Nam, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và người tiêu dùng châu Âu. Quyết định này cũng làm giảm hiệu quả các nỗ lực của châu Âu trong hợp tác với Việt Nam xóa đói giảm nghèo". |
HUY QUỐC