Ra mắt Đặc khảo “Văn học dân gian Thừa Thiên Huế”

Ra mắt Đặc khảo “Văn học dân gian Thừa Thiên Huế”

(SGGPO).- Tiến sĩ Lê Văn Chưởng dù đã ở tuổi 75 nhưng vẫn say mê nghiên cứu văn học dân gian và ông vừa hoàn thành tập biên khảo: “Văn học dân gian Thừa Thiên Huế” dầy 400 trang (NXB Trẻ - 2010). Là một nhà nghiên cứu văn học, từng tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học, hơn 40 năm qua ông đã công bố nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu, trong đó có nhiều công trình về văn học dân gian Huế từng được đăng tải trên các báo, tạp chí…

Ra mắt Đặc khảo “Văn học dân gian Thừa Thiên Huế” ảnh 1

Bìa cuốn sách Đặc khảo Văn học dân gian Thừa Thiên Huế

Tập sách biên khảo được chia làm hai phần. Phần biên khảo: Tái hiện những đặc thù về lịch sử thăng trầm của xứ Huế, về tiến trình văn hóa, văn học dân gian trải dài suốt 700 năm của quê hương sông Hương, núi Ngự. Phần sưu tuyển chọn lọc những văn bản văn chương đặc sắc và sắp xếp lời dân ca theo thể thức diễn xướng một cách công phu….

Trong nhiều thế kỷ qua, văn học dân gian Huế đã được các thức giả quan tâm tìm hiểu ở những cấp độ khác nhau. Trên cơ sở tài liệu sưu tầm và những công trình đã công bố trải dài 700 năm (1306 - 2006) thì văn học dân gian Thừa Thiên Huế có một khối lượng đồ sộ, đa dạng, đặc trưng trong di sản văn hóa Huế. Tập sách của Tiến sĩ Lê Văn Chưởng là một công trình nghiên cứu khá toàn diện và hệ thống, không những phục dựng văn học dân gian Huế mà còn liên quan đến môi trường thiên nhiên, địa lý, lịch sử, văn hóa học, nhân học… Có thể nói, công trình này như một sự kiện về di sản văn hóa phi vật thể, góp phần phát huy bản sắc văn hóa Huế nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung…

 V.H

Tin cùng chuyên mục