Rockstorm 2009-Trở lại men say nồng

ck
Rockstorm 2009-Trở lại men say nồng

Chương trình nhạc rock xuyên Việt lần thứ hai với tên gọi Rockstorm một lần nữa tạo nên chất men say nồng, nóng bỏng  với các ban nhạc rock, đồng thời tạo được dấu ấn đẹp trong lòng khán giả mê rock.

Trong suốt chặng đường rock đi qua 9 thành phố lớn trong cả nước, diễn ra liên tục vào mỗi tối thứ sáu, kéo dài trong 3 tháng, Rockstorm đã trở thành một sự kiện lôi cuốn, tạo nên thương hiệu với chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu giao lưu, biểu diễn và phục vụ đông đảo khán giả từ Bắc chí Nam.

Trước giờ những âm thanh của rock sẽ cuồng nhiệt ở sân vận động Quân khu 7 (TPHCM) vào tối 6-3, tổng đạo diễn, nhạc sĩ Trần Lập trao đổi ý kiến về chương trình Rockstorm 2009.

- Phóng viên: Nhìn lại chặng đường đã qua, ý kiến của anh thế nào?

Rockstorm 2009-Trở lại men say nồng ảnh 1

Cuồng nhiệt trong đêm nhạc rock

- Đạo diễn - nhạc sĩ Trần Lập: Thông tin 10 show diễn trong khoảng thời gian 3 tháng cũng đã nói lên phần nào quy mô và tính chất chuyên nghiệp của chương trình. Rockstorm muốn đem tới cho các khán giả cả nước những ban nhạc tốt nhất, xuất sắc nhất của Việt Nam. Ở họ có những tố chất của sự mới mẻ, tự tin và năng động.

Về phần tổ chức, chúng tôi muốn tạo dựng một chương trình đạt tới chất lượng tốt nhất từ hệ thống âm thanh đến những kỹ sư âm thanh, tất cả phải thực sự chuyên nghiệp.

- Ở chặng cuối cùng tại TPHCM, anh trông đợi điều gì?

- Có thể so sánh chặng TPHCM tối 6-3 là một trận chung kết như trong thể thao. Sẽ có hàng ngàn khán giả cuồng nhiệt, cùng trông đợi vào sự thi đấu, biểu diễn cống hiến hết mình vì nghệ thuật của các ban nhạc.

Tôi luôn tin tưởng ở các nghệ sĩ vì những cảm xúc âm nhạc luôn tràn đầy trong tâm trí họ. Tôi cũng hiểu cảm xúc của khán giả rock, đó chính là sự bùng nổ và đam mê với rock.

- Anh có thể đưa ra vài cái “nhất” từ Rockstorm 2009?

Rockstorm 2009-Trở lại men say nồng ảnh 2

- Trước hết, đó là lượng khán giả khoảng 100.000 người đã đến xem Rockstorm 2009 trong 9 chặng vừa qua. Số liệu này vượt xa Rockstorm 2007, và nếu không có những trắc trở về điều kiện thời tiết như các chặng ở Vinh, Huế và Đà Nẵng thì số lượng khán giả đến xem sẽ nhiều hơn. Đó là chưa tính đến lượng khán giả đến sân Quân khu 7 vào ngày 6-3 tới.

Một kỷ lục khác là số ban nhạc tham gia hành trình với Rockstorm, ngoài ban nhạc Da Vàng, Microwave là 2 ban nhạc chủ lực của Rockstorm, còn có sự tham gia của Thủy Triều Đỏ, Titanium, Prophercy…, mỗi ban nhạc đều tham gia ít nhất 3 show.

Bên cạnh đó còn có sự tham gia nhiệt tình và hết mình của các nữ ca sĩ Phương Thanh, Minh Thư, Lưu Hương Giang, Hồng Ân (Prophercy)…

Đặc biệt, show diễn ấn tượng nhất là show ở Huế – cả ban nhạc và khán giả đều say rock trong mưa lạnh, show diễn tại quảng trường 24-2 ở TP Nha Trang - sân khấu được thiết kế ngay bờ biển rất lạ và hấp dẫn với khán giả…

- Đề cập tới các ban nhạc, anh có thể nhận xét về những ban nhạc được coi là những “nhân tố mới”, những hạt nhân tiềm năng của rock Việt ?

- Chúng tôi luôn quan tâm, ủng hộ các ban nhạc rock hoạt động tại Việt Nam có những sáng tạo, có những phong cách âm nhạc riêng, thể hiện những đề tài âm nhạc mới… để có thể xem là biểu trưng của thế hệ rock Việt đương đại. Có thể thấy ngay sức bật và sự vượt trội của các ban nhạc như Ngũ Cung, Titanium và Prophercy…

Tất nhiên, khi nói về điều này, thì tôi biết rằng ở nhiều địa phương trong cả nước vẫn còn có nhiều ban nhạc hay, hấp dẫn không kém gì các ban nhạc tham gia Rockstorm lần này, tôi mong muốn họ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê và hy vọng sẽ gặp các bạn trong những show rock tiếp theo.

Phan Hoàng Thái (SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục