Sáng 30 tết, tại các chợ không kịp làm gà

Qua ghi nhận, sáng 4-2 (tức 30 Tết), theo tục lệ dân gian là ngày rước ông bà, do vậy, lượng gà tiêu thụ tại các chợ rất cao.
Sáng 30 tết, tại các chợ không kịp làm gà

Bà Hồng Liên, quê ở tỉnh Bến Tre, đưa gà lên chợ Thị Nghè bán, cho biết: "Tôi tập trung 5 người trong gia đình và hàng xóm phụ làm và bán gà, nhưng không kip. Dù đã chuẩn bị từ 1 giờ sáng. Gần 100 con gà do khách, bạn hàng gần xa đặt mua. Giá cả hôm nay chỉ tăng thêm 5.000 đồng. Gà mái 125.000đ/kg, gà trống 120.000 đồng/kg".

Rạng sáng, nhiều người đem gà ra chợ Thị Nghè nhờ làm nhưng đều bị gần 20 điểm bán gà từ chối. Dù giá đã tăng thêm 10.000 đồng/con, so với ngày thường là 20.000 đồng/con.

Tin cùng chuyên mục