(SGGPO).- Đúng 9 giờ sáng nay, HĐXX của TAND TPHCM đã tuyên đọc bản án vụ Phạm Đức Bình (tự Bình “kiểm”) và đồng bọn tổ chức bắt cóc đòi tiền chuộc 10 triệu USD.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: nghe đồn ông Trầm Bê là người kinh doanh thành đạt, giàu có nên Bình “kiểm” lên kế hoạch tổ chức bắt cóc con trai ông Bê là anh Trầm Trọng Ngân.
Quang cảnh phiên tòa
Chiều ngày 5-12-2005, khi anh Ngân điều khiển xe gắn máy đến đường số 7 thuộc phường An Lạc A quận Bình Tân thì bị một xe ô tô ép vào lề đường và bị các tên đàn em của Bình “kiểm” dùng súng khống chế buộc lên xe ô tô. Sau khi ghé đón Bình “kiểm” tại khu vực cầu Kinh Tẻ quận 7, cả bọn ra huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuê phòng khách sạn rồi điện thoại yêu cầu ông Bê nộp tiền chuộc 10 triệu USD, nếu không bọn chúng sẽ giết anh Ngân. Nhưng khi chưa nhận được tiền thì cả bọn đã bị lực lượng công an, bộ đội biên phòng bắt giữ.
Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ được của Bình “kiểm” và đồng bọn 412 viên đạn các loại, 1 khẩu súng AR 15, 2 khẩu súng shotgun (kalip), 2 khẩu súng ru lô, 1 khẩu súng K54, 2 quả lựu đạn.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi bắt cóc tống tiền của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của người khác; còn hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng của các bị cáo không chỉ xâm phạm sự quản lý của nhà nước mà còn nguy hiểm cho an ninh đối nội của quốc gia. Tuy nhiên, xét thấy hậu quả về vật chất trong vụ án này chưa đạt nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo.
Theo HĐXX, Bình “kiểm” đã có hai bản án, nay lại tái phạm nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Chính bị cáo đứng ra tổ chức vụ bắt cóc. Hậu quả vật chất của hành vi bắt cóc, mua bán vũ khí có giá trị lớn – trên 500 triệu đồng. Về tình tiết giảm nhẹ, gia đình Bình “kiểm” có công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến.
Vì vậy HĐXX tuyên phạt Bình “kiểm” 20 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và 8 năm tù về tội ““Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.
Đóng vai trò rất tích cực trong vụ mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng; có ý thức phạm tội cao trong phi vụ bắt cóc, đồng thời phạm thêm tội cướp nên Nguyễn Bùi Hữu Dư bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù tội ““Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 3 năm tù tội “Cướp tài sản” (tổng hợp hình phạt là 23 năm tù).
Đoàn Anh Tuấn đã có tiền án, chưa được xóa án tích, phạm tội với vai trò đồng phạm tích cực nên bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” (tổng hợp hình phạt là 18 năm tù).
Tham gia vào vụ bắt cóc, Bùi Hồng Linh trực tiếp lái xe ô tô ép xe của anh Ngân vào lề để đồng bọn khống chế anh lên xe. Ngoài ra, bị cáo còn mua súng đạn và cất giữ vũ khí cho mình. Vì vậy bị cáo bị phạt 15 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù tội ““Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” (tổng hợp hình phạt là 20 năm tù).
Với hành vi giới thiệu trong việc mua bán vũ khí quân dụng, Nguyễn Hữu Thọ bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
A.C