Ngày 25-12, Sở Y tế TPHCM đã cho biết kết quả kiểm tra đối với hoạt động của Trung tâm Y tế (TTYT) quận 11. Theo Sở Y tế TPHCM, việc chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên là BV Chợ Rẫy về nâng cao chuyên môn tuyến y tế cơ sở, đồng thời phối hợp điều trị giữa hai tuyến làm giảm tải bệnh nhân ở tuyến trên là chủ trương đúng của ngành y tế.
Trong quá trình áp dụng, lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm tuân thủ theo đúng các quy định chuyên môn của ngành và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cho phép, kể cả vấn đề quản lý và sử dụng nguồn thu chi tài chánh.
Kết quả kiểm tra tại TTYT quận 11 cho thấy, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2006 đã có nhiều vấn đề mà tuyến y tế cơ sở này cần phải khắc phục. Khâu vô trùng dụng cụ tại khoa sản và bồn rửa dụng cụ đặt ngoài hành lang nên không đạt; phòng thanh trùng dụng cụ chưa có chỗ lưu dụng cụ sau khi hấp tiệt trùng xong; dụng cụ phải khử bằng lò hấp ướt thay vì luộc; khoa dược chưa đưa được thuốc lên khoa lâm sàng cho bệnh nhân.
Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều ý kiến khảo sát của cán bộ - công nhân viên (CB-CNV) TTYT quận 11 còn chưa hài lòng với ban lãnh đạo về đào tạo kiến thức, kỹ năng và đời sống sinh hoạt tối thiểu cho CB-CNV; trình độ chuyên môn chưa đạt về quản lý nhà nước; chưa xây dựng kế hoạch đào tạo cho CB-CNV đương nhiệm và dự bị.
Riêng khoa Ngoại thần kinh - phối hợp với BV Chợ Rẫy đưa bệnh nhân ổn định về điều trị, hồ sơ bệnh án thực hiện chưa tốt. Đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo TTYT quận 11 xem lại tư cách pháp nhân việc ký hợp đồng với BV Chợ Rẫy. Giám đốc TTYT quận 11 Nguyễn Thị Thanh Xuân cho rằng “những ý kiến trên lần đầu được đóng góp nên còn khá… bỡ ngỡ. TTYT quận 11 ghi nhận và sẽ khắc phục những tồn tại”.
NG.TR