Số ca tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lên đến 2.004

Theo số liệu thống kê mới nhất mà Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 19-2, trong ngày 18-2, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 136 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Trung Quốc đại lục đã lên tới con số 2.004.
Những người nhiễm Covid-19 đang được điều trị.Ảnh: Reuters
Những người nhiễm Covid-19 đang được điều trị.Ảnh: Reuters

Trong khi đó, số ca nhiễm mới là 1.749 trường hợp, giảm so với trước đó một ngày. Như vậy, tính đến hết ngày 18-2, tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 74.185 ca nhiễm  Covid-19.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết số ca tử vong do dịch Covid-19 tại tỉnh này trong ngày 18-2 là 132 trường hợp, qua đó nâng tổng số ca tử vong tại vùng tâm dịch của Trung Quốc lên 1.921 người.
Thông báo cũng cho biết đã có 1.693 ca nhiễm mới tại Hồ Bắc trong ngày 18-2, giảm so với trước đó 1 ngày, nâng số ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh này lên 61.682 trường hợp.
Như vậy, hiện trên toàn thế giới đã có 75.141 người nhiễm Covid-19, với 2.009 ca tử vong (tại Trung Quốc đại lục là 2.004 ca).

Hôm nay 19-2, 500 hành khách sẽ rời du thuyền Diamond Princess

Theo đài NHK, ngày 19-2, các hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess neo đậu ở thành phố Yokohama đã bắt đầu rời tàu lên bờ sau 2 tuần cách ly do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Toàn bộ quá trình này sẽ hoàn tất vào ngày 21-2. Tuy nhiên, những hành khách đã dùng chung phòng với những người có kết quả dương tính với virus corona chủng mới sẽ phải ở trên du thuyền lâu hơn.
Theo nhà chức trách Nhật Bản, quá trình gần 3.000 hành khách trên tàu Diamond Princess lên bờ dự kiến mất ít nhất 3 ngày. Nhóm đầu tiên lên bờ gồm hơn 500 hành khách, chủ yếu là người cao tuổi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới (nCoV). Những hành khách này sẽ được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi rời tàu. 
 Số ca tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lên đến 2.004 ảnh 1 Hàng ngàn du khách trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly 2 tuần trên tàu tại cảng Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS
Bộ Y tế Nhật Bản cho biết những hành khách trên tàu Diamond Princess sau khi lên bờ sẽ được đưa tới nhà ga Yokohama và các nhà ga tàu hỏa khác trong khu vực. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV hoặc chưa có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào có thể trở lại cuộc sống bình thường nhưng phải giữ liên lạc điện thoại với nhà chức trách trong vài ngày để thông báo về tình trạng sức khỏe. Những người có kết quả dương tính với virus sẽ phải nhập viện.  
Riêng đối với những người ở cùng cabin hoặc có tiếp xúc gần với những trường hợp nhiễm nCoV trên tàu, họ sẽ tiếp tục ở lại tàu để theo dõi thêm kể cả khi xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus. Đối với thủy thủ đoàn, công ty chủ quản của du thuyền Diamond Princess sẽ quyết định thời điểm những thủy thủ không nhiễm nCoV được rời tàu.
Diamond Princess chở 3.711 người khởi hành từ cảng Yokohama hôm 20-1 và quay về cảng này ngày 3-2. Hai ngày sau đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) quyết định cách ly tàu này cùng tất cả hành khách trên tàu trong 14 ngày (từ ngày 3-2 đến ngày 19-2), sau khi một hành khách đã xuống tàu ở Hồng Kông (Trung Quốc) được xác nhận nhiễm nCoV. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Nhật Bản, tính đến ngày 18-2, tổng số ca dương tính với nCoV trên tàu Diamond Princess là 542 người.
Trong bối cảnh sự lây lan nCoV có chiều hướng gia tăng trên tàu Diamond Princess, nhà chức trách Nhật Bản đã cho phép khoảng 50 người có nguy cơ lây nhiễm cao như có độ tuổi trên 80 hoặc có tiền sử mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường rời tàu cùng với thân nhân của họ.
 Số ca tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lên đến 2.004 ảnh 2 Xe buýt đưa công dân Mỹ trên du thuyền Diamond Princess ra sân bay về nước hôm 17-2. Ảnh: AP
Trong khi đó, Chính phủ Mỹ đã thuê máy bay đón các công dân nước này trên tàu Diamond Princess về nước trong ngày 17-2. 
Trong khi đó, 6 người Hàn Quốc và một người Nhật (gia đình của một trong những người Hàn Quốc) đã bay về Hàn Quốc trong chuyến bay sáng 19-2. Nhiều nước khác như Canada, Australia, Israel cũng có kế hoạch tương tự.
Một hành khách người Australia cho biết du thuyền Diamond Princess bắt đầu kiểm tra tình trạng của các hành khách người Australia trong sáng 19-2. Các công dân Australia sẽ được đưa đến sân bay Haneda tại Tokyo trong chiều 19-2 và rời khỏi Nhật vào sáng 20-2.
Trước đó, thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 17-2 cho biết hơn 200 công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess sẽ trở về nước trong tuần và chịu cách ly thêm 14 ngày nữa.
Một thông báo từ thuyền trưởng du thuyền Diamond Princess cho biết công dân Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ được sơ tán trong vòng 24 giờ, trong khi một máy bay do Canada thuê để sơ tán công dân sẽ về nước trong ngày 21-2.
Italia và Đài Loan cũng đang chuẩn bị sơ tán công dân của mình.
Hiện, Nhật Bản là nước đứng thứ hai sau Trung Quốc về số ca nhiễm Covid-19. Ngoài 542 ca nhiễm Covid-19 trên du thuyền này, tại Nhật có khoảng 60 ca nhiễm bệnh, trong đó 22 ca tại Tokyo.

WHO ghi nhận 92 ca lây nhiễm Covid-19 từ người sang người bên ngoài Trung Quốc

Ngày 18-2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã phát hiện 92 ca lây nhiễm chủng mới của virus Corona từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc, song WHO không có dữ liệu để so sánh với Trung Quốc.

 Số ca tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lên đến 2.004 ảnh 3 Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Theo ông Ghebreyesus, WHO vẫn chưa thấy một sự lây truyền cục bộ liên tục, ngoại trừ một vài trường hợp cụ thể như ở trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Nhật Bản.

Những hành khách cuối cùng của tàu MS Westerdam chuẩn bị rời Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 18-2 xác nhận số du khách trên du thuyền MS Westerdam còn lại ở nước này đang chuẩn bị hồi hương.

 Số ca tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lên đến 2.004 ảnh 4 Tàu MS Westerdam tại cảng Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: Getty Images

Báo Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói rằng kể từ khi các hành khách này rời tàu MS Westerdam lên bờ tại cảng Sihanoukville hồi tuần trước, tổng cộng đã có 541 hành khách đã rời Campuchia tới một số nước châu Á. Hiện còn khoảng 500 hành khách đang bị kẹt lại ở Phnom Penh, Sihanoukville và sẽ có 3 chuyến bay đưa họ tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Nhật Bản và các nước khác trong khu vực. Việc hoãn những chuyến bay này không phải vì nguyên nhân bệnh truyền nhiễm mà là vấn đề vé máy bay.

Sau khi bị 5 nước và vùng lãnh thổ từ chối cho cập cảng do lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19, tàu MS Westerdam cuối cùng đã được cập cảng Sihanoukville hôm 13-2 với 1.455 khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn trong tình trạng gần cạn kiệt lương thực và nhiên liệu.

Tin cùng chuyên mục