(SGGPO).- Sáng 5-1-2010, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức họp báo trực tuyến giữa 4 đầu cầu Hà Nội-Quảng Ngãi-TPHCM-Cần Thơ để thông báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 và định hướng các chỉ tiêu năm 2010.
Theo lãnh đạo tập đoàn, năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006- 2010, là năm thứ 5 thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2006- 2010 của tập đoàn mà Đảng và Nhà nước giao, tạo tiền đề vững chắc để triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2011- 2015.
Từ nhận định này, tập đoàn đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau: phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí lên 35-40 triệu tấn quy đổi, khai thác dầu khí phấn đấu đạt 23 triệu tấn quy đổi, doanh thu đạt 329.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 96.000 tỷ đồng...
Cũng trong năm 2010, tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư ra nước ngoài, sẽ thực hiện việc đưa Liên doanh Gazpromviet (Liên bang Nga) và liên doanh khai thác dầu khí tại mỏ Junin 2 (Venezuela) vào hoạt động, tiến hành khai thác tấn dầu thô đầu tiên từ mỏ Nhenhexky (Liên bang Nga) và từ lô SK 305 (Malaysia)...
Được biết, trong năm qua, tập đoàn đã có 9 phát hiện dầu khí mới (trong đó 6 phát hiện ở trong nước và 3 phát hiện ở nước ngoài), ký 15 hợp đồng dầu khí mới (trong đó có 13 hợp đồng ở trong nước và 2 hợp đồng ở nước ngoài), ký 7 thỏa thuận hợp tác chung trong lĩnh vực dầu khí với các công ty dầu khí quốc gia của các nước như: Nicaragua, Bolivia, Argentina, Kazacxtan, Mozambique, Angola và Sudan…
Thu Tuyết