Bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng Khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết, lần đầu tiên, bệnh viện vừa cứu sống một sản phụ mang thai ngoài tử cung mà khối thai lại nằm ở gan. Đây là trường hợp mang thai ở gan vô cùng hiếm gặp, ngay cả trên thế giới mới chỉ ghi nhận chưa đầy 20 ca mang thai như vậy. Bệnh nhân là sản phụ P.H.H. (26 tuổi, tại Hà Nội) được gia đình đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, mạch huyết áp tụt, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt.
Ngay sau khi nhập viện, sản phụ P.H.H. đã được các bác sĩ nội soi và phát hiện trong ổ bụng có hơn 2 lít máu. Nhưng rất bất ngờ, mặc dù bệnh nhân đang mang thai nhưng không có thai ở tử cung, trong khi mặt gan có rất nhiều máu cục. Trước tình trạng bệnh tình rất phức tạp và nguy hiểm của sản phụ, các bác sĩ quyết định phẫu thuật và phát hiện tổn thương nằm ở mặt sau phân thủy của gan, sát tĩnh mạch chủ dưới và sát cơ hoành. Sau hơn 2 giờ, kíp mổ đã lấy được khối chửa bị vỡ, với gần 2 lít máu tươi và 300 gam máu cục, đồng thời khâu lại tổn thương, đặt ống dẫn lưu ổ bụng và truyền tới 13 đơn vị máu cho sản phụ.
Được biết, sau ca phẫu thuật trên, sức khỏe của bệnh nhân P.H.H. đã dần ổn định và dự kiến, bệnh nhân sẽ được ra viện vào cuối tuần này. Các bác sĩ cũng cho biết, bệnh nhân P.H.H. vẫn có khả năng mang thai khi sức khỏe ổn định nhưng phải có sự theo dõi sức khỏe và thai kỳ chặt chẽ.
MINH KHANG