
Hòa cùng không khí chào đón mùa xuân mới năm 2015, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM đã tổ chức lễ tổng kết năm, với chủ đề “Nồng ấm ân tình - năm 2014” do Công ty Nệm Vạn Thành tài trợ với số tiền 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng).
Chương trình “Nồng ấm ân tình - năm 2014” do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM phối hợp thực hiện, được diễn ra lúc 20h30 ngày 16-1-2015 tại Nhà hát Đài Truyền hình và được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV9 với sự đồng hành của thương hiệu Nệm Vạn Thành. Hoạt động nhằm tri ân các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các Y Bác sĩ và các ngành, các giới đã đồng hành cùng hội trong suốt năm 2014. Đây cũng là dịp đánh giá và ghi nhận những thành quả đã đạt được, với nhiều thành tựu nổi bật, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và hình thành nét văn hóa thấm đượm tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Gắn thành công của doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội
Xác định rõ chính người tiêu dùng đã tạo nên thương hiệu nệm Vạn Thành, vì vậy tập thể Ban Giám đốc cùng với CB-CNV công ty luôn tích cực tham gia các chương trình nhân đạo xã hội, ủng hộ từ thiện vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ quỹ từ thiện vì người nghèo của Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Hội Chữ thập đỏ quận 5, cùng các tỉnh thành khác. Hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa 250 tấm nệm. Quyên góp giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt khắc phục thiên tai, ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, đóng góp quỹ khuyến học, ủng hộ xây dựng cầu nông thôn, trong các năm vừa qua cũng như sau này tại rất nhiều địa phương trên cả nước: TPHCM , Bình Thuận, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Cần Thơ, Long An… như lời tri ân, lời cảm tạ đến cộng đồng.
Ngoài ra Công ty Nệm Vạn Thành đã làm tốt công tác bảo vệ môi trường, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế nhà nước. Sản phẩm nệm Vạn Thành cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình tài trợ tại các game show truyền hình như: Chuyện nhỏ, Siêu thị may mắn, Thư giãn cuối tuần, Vượt lên chính mình, Tết làm điều hay - Vì nông dân nghèo, game show “3-2-1”, game show “Một phút để chiến thắng”, chương trình Nhịp cầu âm nhạc, Vầng trăng cổ nhạc…
Với ba nhà máy và trên 39 chi nhánh và hơn 3.000 đại lý kinh doanh nệm Vạn Thành trên toàn quốc với nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng do Công ty Nệm Vạn Thành sản xuất như giường nệm, giường gỗ, giường sắt, nệm cao su, nệm lò xo, nệm mousse xốp, chăn, drap, gối được cung cấp bởi 3 nhà máy với tổng số lượng CB-CNV là 800 người cùng làm việc 1 nhà máy tại huyện Củ Chi TPHCM - 1 nhà máy tại tỉnh Hưng Yên với diện tích là 32.000 mét vuông và 01 nhà máy tại thành phố Đà Nẵng. Tất cả được trang bị dây chuyền máy móc thiết bị công nghệ hiện đại của các nước Mỹ, Đức, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc đã tạo ra sản lượng nệm sản xuất hàng năm hơn 700.000 sản phẩm các loại - bảo đảm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế theo hệ thống quản lý ISO 9001-2008 , đã được người tiêu dùng bình chọn là danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 14 năm liền, phục vụ thoả mãn tốt nhất mọi đối tượng tiêu dùng với các mức giá hợp lý đi kèm với chế độ hậu mãi bảo hành từ 1 năm đến 15 năm làm hài lòng khách hàng . Các sản phẩm nệm gối của Công ty Nệm Vạn Thành cũng đã xuất khẩu sang các nước và vùng lãnh thổ: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia.
Hơn 30 năm hình thành và phát triển, nệm Vạn Thành đã đóng góp tích cực cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho đông đảo lao động. Công ty đã không ngừng thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của mình đến với đồng bào nghèo, đến với những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là trong thời buổi khó khăn như hiện nay, thì đó là một nghĩa cử vô cùng quý giá và rất đáng trân trọng.
Với những đóng góp tích cực cho xã hội, công ty đã nhận được nhiều bằng khen của các cấp chính quuyền. Cá nhân ông Trương Ty và tập thể Công ty nệm Vạn Thành đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.
Dù ở nơi đâu, quận Tân Phú, huyện Củ Chi, hay ở các xã vùng sâu ở tận tỉnh Sóc Trăng, Bình Định, Công ty Nệm Vạn Thành luôn luôn có mặt song hành với những khó khăn, vất vả của người dân địa phương, tạo cho họ thêm niềm tin, thêm nghị lực để vượt qua được sự nghèo khó, số phận bất hạnh của mình, để vươn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
| |
HỒNG VÂN