Thế hệ doanh nhân trẻ dám nghĩ, dám làm

Sau 35 năm đất nước thống nhất, hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến và thực sự khởi sắc. Con người chính là nhân tố quyết định góp phần đổi thay diện mạo đất nước. Cùng với thế hệ doanh nhân đi trước, Việt Nam đã xuất hiện một đội ngũ doanh nhân trẻ dám nghĩ lớn, làm lớn.

Sau 35 năm đất nước thống nhất, hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến và thực sự khởi sắc. Con người chính là nhân tố quyết định góp phần đổi thay diện mạo đất nước. Cùng với thế hệ doanh nhân đi trước, Việt Nam đã xuất hiện một đội ngũ doanh nhân trẻ dám nghĩ lớn, làm lớn.

Đó chính là thế hệ doanh nhân ở lứa tuổi 7X, hoạt động trong thời điểm đất nước đã hội nhập hoàn toàn. Họ đang mang trong mình trọng trách của thế hệ doanh nhân thứ 3, với nhiệm vụ đưa kinh tế Việt Nam vươn ra thế giới. Tại sao lại là họ? Câu trả lời đơn giản, bởi lực lượng chủ lực tại các doanh nghiệp (DN) hiện nay là những người trẻ tuổi.

Họ là những người có may mắn được đào tạo bài bản và được làm việc vào đúng thời điểm hàng loạt các tập đoàn đa quốc gia “rầm rập” đổ bộ vào Việt Nam. Sự hồ hởi và nhiệt huyết của tuổi trẻ cộng với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại đã cho họ những kinh nghiệm bằng vàng. Những doanh nhân trẻ đã và đang từng bước thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc kế tục và gánh vác công việc mà thế hệ cha anh đã gầy dựng.

Trường hợp của anh Bùi Đức Huệ, Tổng Giám đốc Công ty Sao Việt là một điển hình. Rời Trường Đại học Kinh tế năm 1995, Đức Huệ đầu quân cho Công ty Unilever Việt Nam. Sau 7 năm làm việc, giắt lưng được ít nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và quản lý hệ thống phân phối, anh quyết định rời công ty để hợp tác làm việc với các DN 100% vốn trong nước như ICC, Nutifood, Giấy Sài Gòn, với mong muốn được cống hiến.

Chính tại Công ty Giấy Sài Gòn, được sự khuyến khích của lãnh đạo công ty, Đức Huệ đã mạnh dạn vận hành những kiến thức tích lũy một cách hiệu quả: triển khai hệ thống phân phối bài bản hơn, định hướng và phát triển những sản phẩm có lợi thế thị trường. 5 năm làm việc tại đây, Đức Huệ cùng với các cộng sự đã thành công khi nâng thị phần của Giấy Sài Gòn chiếm 30% trên toàn quốc.

Tháng 4-2009, Bùi Đức Huệ rời Giấy Sài Gòn để thử sức ở vị trí mới, làm tổng giám đốc cho công ty của chính mình. Chỉ sau một năm thành lập, Sao Việt đã giành được hợp đồng phân phối độc quyền cho các sản phẩm nổi tiếng như nước mắm Liên Thành, nước chấm Nam Dương, hóa phẩm Hynos…

Bùi Đức Huệ tâm sự: Việt Nam hiện có rất nhiều sản phẩm tốt, có bề dày lịch sử hàng trăm năm nhưng có nguy cơ bị lấn át bởi các sản phẩm của DN nước ngoài, do vậy tôi tự hứa sẽ làm được một cái gì đó cho các sản phẩm Việt, góp phần vực dậy các thương hiệu quốc gia.

Thế hệ doanh nhân 7X còn có Võ Tấn Thành, Tổng giám đốc Công ty Vitafood, chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp hiện đại; là Phạm Tấn Hảo và Hồ Thanh Điền, Công ty cổ phần DHC International chuyên về trang trí nội thất xuất khẩu; là anh Đặng Trọng Ngôn, Tổng Giám đốc KTG, chuyên phân phối thiết bị điện và chiếu sáng…

Nhận định về thế hệ doanh nhân trẻ VN, ông Thái Hồng Quang, Việt kiều Úc - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Việt Úc cho rằng, ông ngạc nhiên vì sự phát triển kinh tế và đội ngũ doanh nhân trong nước. Là đối tác với Công ty DHC, ông Quang rất khâm phục và ấn tượng về khả năng sáng tạo và tiếp cận cái mới ở DHC. Điều đáng quý nữa của doanh nhân trẻ hiện nay là họ rất ý thức xây dựng đội ngũ làm việc chuyên nghiệp để có thể thực hiện được ý đồ kinh doanh của mình.

Những thành quả mà thế hệ doanh nhân đi trước đã chắp cánh cho lớp doanh nhân trẻ tiếp nối. Chúng ta có quyền hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu của một thế hệ dám nghĩ lớn, dám làm lớn. Họ sẽ là người chèo lái, đưa Việt Nam hội nhập thành công. 

THÚY HẢI

Tin cùng chuyên mục