Ngân hàng của khối BRICS đi vào hoạt động

Ngày 21-7, THX đưa tin Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của khối các nền kinh tế lớn mới nổi hàng BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) có trụ sở đặt ở TP Thượng Hải của Trung Quốc đã đi vào hoạt động. Ngân hàng này được xem là một thách thức đối với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB). Ngân hàng trên được khai trương 2 tuần sau Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ở TP Ufa của Nga.

Ngày 21-7, THX đưa tin Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của khối các nền kinh tế lớn mới nổi hàng BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) có trụ sở đặt ở TP Thượng Hải của Trung Quốc đã đi vào hoạt động. Ngân hàng này được xem là một thách thức đối với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB). Ngân hàng trên được khai trương 2 tuần sau Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ở TP Ufa của Nga.

Các nước thuộc khối BRICS hiện chiếm tới 40% dân số và chiếm 28% GDP của thế giới. Năm 2013, các nước trên đã nhất trí thành lập ngân hàng trên với số vốn ước tính là 100 tỷ USD. NDB đặt mục tiêu huy động các nguồn lực cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững trong khối BRICS cũng như các nền kinh tế đang nổi và đang phát triển khác.


VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục