(SGGP). – Bất chấp tình hình giá cả tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2008, Hà Nội và TPHCM đã “tụt hạng” đáng kể trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới do Công ty Tư vấn toàn cầu Mercer tiến hành hàng năm. Cuộc khảo sát được tiến hành ở 143 thành phố trên thế giới dựa trên các chi phí sinh hoạt cơ bản về nhà ở, ăn uống, đi lại, quần áo, tiêu dùng và giải trí.
Theo đó, Hà Nội từ vị trí thứ 35 theo xếp hạng năm ngoái đã xuống vị trí thứ 91 và TPHCM từ vị trí 40 năm ngoái đã tụt xuống vị trí 100. Các chuyên gia phân tích thị trường của Mercer cho rằng, sự xuống hạng này chủ yếu do tỷ giá tiền đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ổn định hơn những đồng tiền của các nước khác. Đây được coi là một trong những lý do quan trọng hấp dẫn nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN. Trên thực tế, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đã tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt con số 45,3 tỷ USD.
B. AN
Các tin, bài viết khác
-
Quảng Ngãi: Trồng hoa tết trong lòng thành phố
-
Ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ cá chim vây vàng khoảng 600 triệu đồng
-
Diện mạo tươi sáng của nền kinh tế sau 35 năm đổi mới
-
Năm 2020, thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng 18%
-
Năm 2020: Việt Nam xuất siêu gần 20 tỷ USD
-
Đầu tư mạnh vào kinh doanh sáng tạo
-
Nắng lên, nông dân tranh thủ xuống đồng
-
Nhiều kỳ vọng cho ngành thép
-
Bình Dương: Có thêm quỹ hỗ trợ khởi nghiệp 1 triệu USD
-
Lượng ô tô nhập về Việt Nam giảm mạnh