Thiếu hành lang pháp lý cho mô hình kinh doanh mới

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM vừa đưa ra nhận định, phát triển dựa trên nền tảng số và dựa trên xu hướng xanh đang là 2 mô hình phát triển mới của TPHCM.

Kinh doanh trên nền tảng số chủ yếu tập trung ở 5 phân khúc chính là: thương mại điện tử, vận tải và giao đồ ăn, du lịch, tài chính, và truyền thông. Trong đó, hoạt động thương mại điện tử lớn nhất cả nước, chiếm 47,7%. Tuy nhiên, tốc độ phát triển hạ tầng số của Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn; khuôn khổ pháp luật cũng chưa theo kịp, khiến các cơ quan quản lý áp đặt cứng nhắc và khiên cưỡng quy định pháp luật cũ lên mô hình mới.

Về phát triển kinh tế xanh, các doanh nghiệp đang có sự chuyển đổi, song quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại do thiếu vốn, thiếu thông tin, cơ chế, năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược hạn chế.

Từ đó, Viện Nghiên cứu phát triển khuyến nghị TPHCM cần xác định các chương trình chuyển đổi số, các lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đóng vai trò nền tảng và mở ra hướng phát triển mới trong tương lai, tập trung nguồn lực triển khai bài bản và hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục