Nghệ nhân Nguyễn Văn Quốc, người có kinh nghiệm trồng mai ở phường An Tây (TP Huế), cho biết, nhìn nụ hoa thời điểm trung tuần tháng 11 âm lịch vừa qua, ai cũng đoán định, mai vàng 5 cánh (loại mai đặc trưng của Huế) sẽ được mùa và khoe sắc đúng Tết Canh Tý. Tuy nhiên, thay vì mưa rét dầm dề như mọi năm, năm nay thời tiết nắng nóng bất thường từ đầu tháng 11 đến nay khiến mai vàng đua nhau nở rộ từ sớm, khác diễn biến sinh học thường thấy của loài hoa này.
Nhiều người nỗ lực di chuyển mai trồng chậu vào chỗ râm mát, tránh ánh nắng và tích cực dùng thuốc hãm không cho mai nở, nhưng chưa thể khẳng định được điều gì nếu thời tiết vẫn nắng nóng như dự báo của các cơ quan chức năng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đô thị hóa là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội
-
Đổi mới tổ chức công đoàn trong tình hình mới
-
Quảng Nam: Đề nghị xử phạt doanh nghiệp lấn suối, chiếm hàng ngàn mét đất phi nông nghiệp
-
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
-
Hà Nội dự kiến làm thêm 1 sân bay quốc tế, đưa từ 3-5 huyện lên quận
-
CDC Bến Tre gây thiệt hại gần 3,5 tỷ đồng tại các gói thầu phòng chống dịch
-
Tránh việc Trung tâm điều hành đô thị thông minh bị “đắp chiếu” vì không có dữ liệu
-
Dùng căn cước công dân rút tiền tại ATM: Đối sánh dữ liệu công dân trước khi được rút tiền
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ
-
Quảng Trị: Đón nhận 12 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào