Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và các tỉnh ủy, thành ủy

Sáng 20-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6-12-2022 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an, trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Tại điểm cầu Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngày 6-12-2022, Ban Bí thư đã ký Quyết định số 90-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố.

Ngày 16-3-2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nghị quyết chuyên đề rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng công an nhân dân.

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương và đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là nghị quyết chuyên đề rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng công an nhân dân.

Đồng chí Phan Văn Mãi tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Phan Văn Mãi tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trên cơ sở nhận định những thời cơ, thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động công tác bảo đảm an ninh trật tự của nước ta, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác công an, nghị quyết đã đề ra mục tiêu, yêu cầu cụ thể, các giải pháp toàn diện, phân công nhiệm vụ cho từng ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, trong đó giao Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì tham mưu, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Đánh giá sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Bộ Công an cho biết, nghị quyết là chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nghị quyết được Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc đến các chi bộ, đảng bộ, đảng viên, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ và thực hiện hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đã xác định rõ công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến ngày 11-3-2023, có 50 tỉnh, thành ủy ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và phát triển đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 63/63 công an địa phương thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc trong nội bộ nhằm tập trung tham mưu ban chỉ đạo tỉnh, thành phố nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện đề án.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, Thành ủy TPHCM xác định việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng lực lượng công an và góp phần to lớn vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, việc TPHCM vẫn giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo được các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua không phải tự nhiên, ngẫu nhiên, mà đó là do sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, trong đó có công lao, đóng góp rất to lớn của lực lượng Công an TPHCM.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Phan Văn Mãi thừa nhận rằng, công tác xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng Công an TPHCM vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, bất cập. Để khắc phục bất cập, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, thời gian tới, Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục coi trọng hơn nữa trong việc xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trọng tâm là giáo dục nâng cao trình độ chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu cho lực lượng Công an TPHCM và ưu tiên bảo đảm các nguồn lực tài chính, hậu cần, kỹ thuật cho Công an TPHCM như mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an sớm nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách tiền lương để tạo động lực tinh thần cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.

Cùng với đó, xem xét giải quyết tăng cường biên chế học viên tốt nghiệp các trường công an nhân dân, chỉ tiêu tuyển chọn ngành ngoài, tuyển chuyên nghiệp cho Công an TPHCM.

Tin cùng chuyên mục