Thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Xí nghiệp nữ trang PNJ, Gò Vấp (Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận) tại phường 5, quận Gò Vấp vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ.
Lực lượng tại chỗ tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn
Lực lượng tại chỗ tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn
Xí nghiệp nữ trang PNJ, Gò Vấp có 1 trệt, 1 lửng, 5 lầu với tổng diện tích hơn 3.300m2; chứa nhiều hóa chất và khoảng 100 máy móc dùng để sản xuất nữ trang, khu vực văn phòng có khoảng 80 máy tính, máy in, bàn ghế và các vật dụng phục vụ văn phòng. Ngoài ra khu vực để xe có khoảng 500 xe máy các loại, lưu lượng khách hàng đến giao dịch hàng ngày rất lớn.
Thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ảnh 1 Lực lượng dân phòng sử dụng xe chữa cháy mini, lực lượng PCCC tại chỗ triển khai phương tiện chữa cháy dập tắt đám cháy
Tình huống cháy giả định xảy ra tại khu vực Tổ đúc (lầu 2), do lượng chất cháy lớn, sắp xếp quá gần nhau nên đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực, nếu không được khống chế kịp thời sẽ dẫn đến cháy lớn. Ngay khi vụ cháy xảy ra, lực lượng PCCC tại chỗ nhanh chóng báo động, tổ chức hướng dẫn thoát nạn; tìm, cứu và đưa những người bị kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn, tổ chức sơ cấp cứu ban đầu những người bị thương; sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống chữa cháy vách tường để xử lý đám cháy đồng thời gọi điện báo Phòng Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp...
Cuộc diễn tập đã phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ của lực lượng tại chỗ cũng như khi có nhiều lực lượng phương tiện tham gia.

Tin cùng chuyên mục