Tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Hanh về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 29-3, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Hanh (bí danh Tám Dân), nguyên Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) TPHCM khóa IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam TPHCM, đã diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM).

Đến chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Hanh về nơi an nghỉ cuối cùng, có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị tại TPHCM.

6HH01272.JPG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đọc lời điếu tại lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Hanh

Đọc lời điếu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban tổ chức lễ tang bày tỏ, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Hanh, ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tận tâm, tận tình, tận sức và tận hiến. Khó khăn nào đồng chí cũng bản lĩnh vững vàng, nhiệt huyết, trách nhiệm, dám nhận về mình những khó khăn, sát cánh cùng đồng chí, đồng đội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí là chỗ dựa, niềm tin của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động, đồng chí, đồng đội.

6HH01279.JPG
Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Hanh

Đồng chí Nguyễn Văn Hanh có nhiều đóng góp quan trọng, thực hiện nhiều sáng kiến trong công tác để phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin cậy. Đồng chí không chỉ làm tốt công tác tổ chức và vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố mà không nề hà khó khăn, đối diện thực tiễn gai góc, tích cực tham gia xây dựng MTTQ Việt Nam TPHCM ngày càng vững mạnh và để lại nhiều kinh nghiệm quý báu.

“Ở tất cả các cơ quan, đơn vị mà đồng chí từng công tác, mọi người đều luôn nhớ về đồng chí như nhớ về một đồng nghiệp, một thủ trưởng tinh thông nghiệp vụ, kiên định, quyết đoán, nhiệt huyết, luôn lắng nghe, dám thay đổi chính mình để công việc tốt hơn”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc xúc động chia sẻ.

“Đồng chí Tám Dân đã vĩnh viễn ra đi, để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và nhân dân TPHCM. Từ nay, gia đình vĩnh viễn vắng bóng đồng chí - người cha, người ông kính yêu, mẫu mực. Xin gia đình nén đau thương và luôn tự hào về đồng chí – một tấm gương mẫu mực về tình yêu thương gia đình, sống chí nghĩa, chí tình”, đồng chí xúc động chia buồn cùng gia quyến.

6HH01313.JPG
6HH01295.JPG
Đông đảo nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bạn bè, người thân đến đưa tiễn đồng chí Nguyễn Văn Hanh

Đại diện gia đình, con trai đồng chí Nguyễn Văn Hanh chia sẻ, trong suốt quá trình tổ chức tang lễ và đến những giây phút cuối cùng của lễ truy điệu, gia đình đã được sự giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ từ Ban Tổ chức lễ tang, hệ thống chính trị địa phương, các cơ quan, đơn vị, quý bà con thân thuộc, hàng xóm láng giềng. Gia đình xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện các bộ ngành, cơ quan, đơn vị, các đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè… đã dành thời gian đến viếng, gửi vòng hoa viếng, chia buồn đến sự mất mát vô cùng to lớn, đó là sự ra đi mãi mãi của người cha, người ông của gia đình.

6HH01325.JPG
6HH01343.JPG
6HH01356.JPG
Các đồng chí thắp hương tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Hanh về nơi an nghỉ cuối cùng

Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo và gia quyến đã thực hiện lễ di quan, cùng đưa tiễn linh cữu đồng chí Nguyễn Văn Hanh về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Phúc An Viên (TP Thủ Đức, TPHCM).

Đồng chí Nguyễn Văn Hanh (bí danh Tám Dân) sinh năm 1926, quê quán Thượng Nông (nay là thôn Thượng Nông, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Tham gia cách mạng từ năm 1945, đồng chí là thanh niên tiền phong, chiến sĩ cộng hòa vệ binh Sài Gòn (Tân Định). Đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 1947.

Những năm đầu công tác, đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Bến Tre, từ năm 1976 – 1977, đồng chí là Phó Ban Tuyên huấn, Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, TPHCM.

Năm 1987 – 1989, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn chuyên gia A50 tại Phnom Penh (Campuchia). Năm 1989 – 1994, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Bí thư Đảng Đoàn Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Năm 1992, đồng chí được bầu là ĐBQH khóa IX.

Từ năm 1994 – 1997, đồng chí là ĐBQH khóa IX; Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn ĐBQH TPHCM, Ủy viên Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí nghỉ hưu năm 1999.

Với những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và xây dựng, phát triển của TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Hanh đã được tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và được trao thưởng nhiều huy chương, bằng khen, phần thưởng cao quý của bộ, ngành Trung ương và TPHCM.

Tin cùng chuyên mục