Tiền Giang: Mưa đầu mùa gây thiệt hại gần 2,6 tỷ đồng

Ngày 16-4, ông Nguyễn Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, cơn mưa lớn đầu mùa kèm theo gió giật mạnh vào tối 15-4 trên địa bàn đã làm tốc mái 67 căn nhà, ngã đổ hàng trăm cây ăn trái, hoa màu gây thiệt hại gần 2,6 tỷ đồng.
Nhiều căn nhà bị tốc mái

Nhiều căn nhà bị tốc mái

Theo thống kê chưa đầy đủ, cơn mưa lớn vào lúc 19 giờ 30 ngày 15-4 kèm theo gió giật mạnh đã làm tốc mái 67 căn nhà (8 căn ở huyện Cai Lậy và 59 căn ở thị xã Cai Lậy).

Ngoài ra, gió giật mạnh còn làm ngã, đổ 128 cây ăn trái (trong đó có 118 cây mít, 10 cây sầu riêng) và rụng khoảng 9 tấn trái sầu riêng gần đến ngày thu hoạch ở địa bàn huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy....

Ước thiệt hại ban đầu khoảng 2,6 tỷ đồng.

Clip người dân trồng lại cây ăn trái bị ngã đổ

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngành chức năng địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời thống kê, xác minh và lập hồ sơ hỗ trợ thiệt hại theo quy định. Dự kiến, công tác khắc phục nhà bị tốc mái hoàn thành trong ngày 16-4.

Tin cùng chuyên mục