Tòa nhà hơn 300 triệu EUR của EU tiếp tục đóng cửa điều tra hơi độc

Tòa nhà Europa ở thủ đô Brussels (Bỉ) sẽ đóng cửa thêm một tuần nữa để điều tra hơi độc đã buộc Hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vào tuần trước phải dời sang địa điểm khác.
Phòng họp chính trong tòa nhà Europa ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AP
Phòng họp chính trong tòa nhà Europa ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AP

Trước khi Hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo EU dự kiến diễn ra ngày 19 và 20-10, hơi độc từ các đường cống đã khiến tòa nhà Europa phải sơ tán 2 lần chỉ trong 6 ngày.

Ngày 13-10, khoảng 20 nhân viên phục vụ ăn uống tại tòa nhà Europa đã phải nhập viện, đến 18-10 thêm một số người khác cũng phải nhập viện vì hơi độc.

Tòa nhà Europa, còn gọi là "The Egg" (Quả trứng) mới được mở cửa vào tháng 1 với những tranh cãi về chi phí xây dựng lên đến 321 triệu EUR (378 triệu USD).

Theo Reuters, một quan chức EU cho biết EU và các cơ quan an toàn và y tế Bỉ cho rằng 2 sự cố này do cùng một nguồn.

Nhân viên làm việc tại tòa nhà Europa và các cuộc họp dự kiến tại đây sẽ tạm thời chuyển sang tòa nhà Justus Lipsius kế cận cho đến khi vấn đề hơi độc được giải quyết.

Tin cùng chuyên mục