Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 3 cả nước

Đó là thông tin được ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đưa ra trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, ngày 13-7.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa 
Theo ông Đỗ Trọng Hưng, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục triển khai quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Trong 6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, kinh tế phục hồi nhanh và tăng trưởng cao, Thanh Hóa đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước; số lượng doanh nghiệp thành lập mới đứng thứ 6 cả nước, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao so với kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 3 cả nước ảnh 2 Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII
Ông Đỗ Trọng Hưng cho biết, để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, ngày 5-7 vừa qua, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.

Trong đó, phấn đấu 6 tháng cuối năm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu, đó là: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11% trở lên để cả năm đạt 12,2% trở lên; thu ngân sách đạt 13.666 tỷ đồng trở lên để cả năm đạt từ 40.000 tỷ đồng đến 50.000 nghìn tỷ đồng; thành lập mới 1.837 doanh nghiệp để cả năm thành lập mới 3.500 doanh nghiệp, vượt kế hoạch thành lập mới 3.000 doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục