° Tổng vốn hỗ trợ bình ổn giá 34,3 tỷ đồng
(SGGP).- Ngày 24-7, tại buổi làm việc với các sở ngành và doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đã cơ bản chấp thuận đề xuất của Sở Công thương trong việc chọn tập vở; cặp, ba lô, túi xách và đồng phục học sinh là 3 nhóm hàng sẽ được bình ổn giá, phục vụ năm học 2010-2011. Đây là lần đầu tiên TPHCM tổ chức thực hiện bình ổn giá đối với các nhóm hàng phục vụ cho học sinh, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tương tự chương trình bình ổn giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, TPHCM sẽ hỗ trợ 34,3 tỷ đồng để 9 doanh nghiệp sản xuất tập vở, cặp sách và đồng phục với lãi suất vay 0% trong thời gian 3 tháng. Trong đó, tập vở 10 tỷ đồng, đồng phục 10 tỷ đồng, cặp túi xách các loại 13 tỷ đồng.
Theo tính toán, số lượng các mặt hàng tham gia bình ổn chiếm khoảng 30%-40% so với nhu cầu tiêu dùng của học sinh trên địa bàn. Cụ thể, tập học sinh là 10 triệu quyển; cặp, ba lô, túi xách 400.000 cái; đồng phục học sinh 300.000 bộ.
Giá bán các mặt hàng thuộc diện bình ổn sẽ thấp hơn 15% so với giá bán hiện tại.
Một số doanh nghiệp như Saigon Co.op, May Sài Gòn 2 cho biết, đã chuẩn bị nguồn hàng rất lớn để thực hiện việc giảm giá khuyến mãi nhằm hỗ trợ phụ huynh học sinh một phần chi phí.
Theo ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Tổng giám đốc Công ty CP May Sài Gòn 2, thương hiệu Sanding, với chương trình này, các sản phẩm của Sanding đang bán tại hệ thống Co.opMart sẽ có mức giảm lên tới 40%.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng cho rằng, thời điểm khai giảng năm học đã cận kề, nhưng các doanh nghiệp vẫn nhiệt tình ủng hộ chủ trương của TP, điều này rất đáng hoan nghênh.
Phó Chủ tịch yêu cầu, trong quá trình thực hiện, hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo đủ khả năng cân đối cung cầu, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của học sinh các cấp 1, 2, 3 trong trường hợp có xảy ra biến động bất thường. Hàng hóa trong diện bình ổn phải được phân phối đến tay người tiêu dùng, nhất là học sinh tại các xã vùng sâu, xa của thành phố.
Để thực hiện tốt mục đích này, Phó Chủ tịch đề nghị các sở, ngành chức năng hỗ trợ giải ngân vốn trong thời gian sớm nhất cho các doanh nghiệp, xác định và phân bổ số lượng các sản phẩm cũng như hướng dẫn cách thức tổ chức điểm bán hàng bình ổn. Công việc thực hiện phải đảm bảo quyền lợi giữa 3 bên: nhà nước, nhà sản xuất và nhà phân phối, hướng đến mục đích cuối cùng, mang lại lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng.
Dự kiến, trong những ngày đầu tuần, hàng bình ổn giá sẽ được đưa ra thị trường
THÚY HẢI