TPHCM đưa nhạc cụ dân tộc ra Hà Nội: Ấm áp “Giai điệu phương Nam”

Mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng 80 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2010), từ ngày 29-1 đến 3-2-2010, tại Hà Nội sẽ diễn ra hoạt động “Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam”, do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị có liên quan tổ chức.
TPHCM đưa nhạc cụ dân tộc ra Hà Nội: Ấm áp “Giai điệu phương Nam”

Mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng 80 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2010), từ ngày 29-1 đến 3-2-2010, tại Hà Nội sẽ diễn ra hoạt động “Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam”, do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị có liên quan tổ chức.

Đây là hoạt động văn hóa lớn nhằm trưng bày, triển lãm và trình diễn nhạc cụ truyền thống, giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về sự phong phú, đa dạng và độc đáo của nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, qua cuộc triển lãm cũng động viên và khích lệ nhân dân tham gia bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền, sáng tạo những giá trị văn hóa mới trong lĩnh vực âm nhạc.

Nghệ sĩ Đức Dậu biểu diễn trống tại phòng trưng bày các bộ sưu tập nhạc cụ dân tộc truyền thống của anh

Nghệ sĩ Đức Dậu biểu diễn trống tại phòng trưng bày các bộ sưu tập nhạc cụ dân tộc truyền thống của anh

Hưởng ứng hoạt động văn hóa có ý nghĩa này, Sở VH-TT-DL TPHCM, Trung tâm Văn hóa TPHCM, sẽ tham gia trưng bày, triển lãm 69 loại với 82 đơn vị nhạc cụ. Trong đó có các loại nhạc cụ của dàn nhạc ngũ âm dân tộc Khmer Nam Bộ (Roneat giống hình chiếc thuyền, Kông thom, Xayam, trống sampho…); nhạc cụ của dân tộc Hoa Chợ Lớn – TPHCM (trống đại, ống sáo màng, đàn nhị, tam huyền, tầm cầm, gáo, đồng đẩu la, chập chõa…); nhạc cụ của dân tộc Chăm (đàn kanhi, trống ghinăng, trống baranưng, chũm chọe, kèn xaranai…).
Đặc biệt là bộ sưu tập nhạc cụ dân tộc của nghệ sĩ Đức Dậu, gồm sên xứa, sênh tiền, khèn bầu, đàn môi tre, khèn lá, k’ní, đàn goong, lục lạc đồng, tiêu cảnh, chuông chùa, phách, đinh puốt, đàn Broh, đàn đá, trống Tây Sơn, tù và sừng trâu… Đây là những nhạc cụ nằm trong bộ sưu tập hơn 300 loại nhạc cụ các dân tộc, được sưu tập trong 25 năm qua.

Nghệ sĩ Đức Dậu chia sẻ: “Sưu tầm, gìn giữ và giới thiệu các loại nhạc cụ dân tộc đến đông đảo công chúng cả nước và du khách nước ngoài là niềm hạnh phúc của tôi. Trong nhiều năm qua, tôi cũng đã thực hiện được nhiều chuyến đi lưu diễn ở hơn 20 quốc gia trên thế giới. Tôi luôn hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn trong việc giữ gìn và quảng bá nghệ thuật âm nhạc dân tộc, giúp công chúng hiểu biết nhiều hơn về sự phong phú và đa dạng của nhạc cụ dân tộc Việt Nam”.

Bên cạnh trưng bày triển lãm, hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc của đoàn TPHCM sẽ diễn ra liên tục vào các buổi chiều tối, thể hiện những giá trị văn hóa riêng biệt của từng loại nhạc cụ, từng dân tộc ở các vùng miền. Trong đó đáng lưu ý có các màn độc diễn, song diễn các loại nhạc cụ bộ gõ và bộ hơi dân tộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, 20 bài bản đờn ca tài tử với đầy đủ các điệu Hạ, Oán, Nam, Bắc…

Khán giả sẽ được giao lưu với các nghệ sĩ, tham gia đố vui tìm hiểu về các loại nhạc cụ truyền thống và thưởng thức các bài dân ca Nam bộ, ca cổ. Đó là các tiết mục Đài hoa dâng Bác, Mừng Đảng mừng Xuân, Mùa hoa Đào, Vọng cổ buồn, Đêm gành hào nghe điệu hoài lang, Hò Đồng Tháp; tiết mục biểu diễn bộ gõ và bộ hơi Nhịp điệu nước non, Hồn quê, Cung đàn đất nước, độc tấu đàn đá, hòa tấu liên khúc Xàng xê – Liêu giang, hòa tấu Liên Nam, độc tấu guitare Đoản khúc Lam Giang – Vọng Kim Lang, độc tấu đàn goong – Chuyện kể già làng, hòa tấu Đoản xuân ca, độc tấu sáo Âm sắc thiên nhiên núi rừng, độc tấu đàn bầu Ru con Nam Bộ… do nghệ sĩ Đức Dậu, Thu Hiền, nhạc sĩ Văn Môn, nghệ nhân dân gian Phạm Công Tỵ (Út Tỵ), nghệ sĩ Võ Văn Kim, Đoàn Văn Dũng, Trường Giang, giọng ca NSƯT Thanh Thanh Hiền, Minh Đức, Thanh Mai, Thành Tây biểu diễn.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TPHCM, Lê Văn Lộc, trong vai trò Trưởng đoàn TPHCM, phụ trách triển lãm và biểu diễn, cho biết: “Chương trình sẽ giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc khu vực phía Nam đến khán giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, sự nhiệt tình góp sức của nghệ sĩ Đức Dậu và bộ sưu tập nhạc cụ dân tộc độc đáo của anh sẽ tạo thêm những điều thú vị, lạ và hấp dẫn”.


THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục