TPHCM tiếp nhận trang thiết bị y tế trị giá gần 9 tỷ đồng

Chiều 24-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức tiếp nhận ủng hộ trang thiết bị y tế trị giá 352.000 USD (khoảng 8,8 tỷ đồng) do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) và một số doanh nghiệp thành viên trao tặng.

Tiếp nhận ủng hộ trang thiết bị y tế trị giá gần 9 tỷ đồng. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Tiếp nhận ủng hộ trang thiết bị y tế trị giá gần 9 tỷ đồng. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Tham dự có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Mary Tarnowka, Giám đốc Điều hành AmCham Việt Nam; bà Uyên Hồ, Phó Chủ tịch AmCham Việt Nam, Giám đốc đối ngoại Intel Việt Nam và Malaysia; bà Giang Vũ, Giám đốc đối ngoại Công ty Nike Việt Nam; ông Walt Power, thành viên Ban lãnh đạo AmCham Việt Nam, Tổng Giám đốc The Grand Ho Tram.

Số trang thiết bị do các đơn vị trao tặng gồm 4 máy thở cao cấp hiệu Medtronic Puritan Bennett 980, 8 máy theo dõi bệnh nhân Efficia CM.120, 55 bơm tiêm điện Terumo SS830, 12 bộ đèn nội khí quản có camera McGrath Mac A03 và 10 máy thở xách tay CPAP/BIPAP Stellar 150.

Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trân trọng ghi nhận tấm lòng, tình cảm của AmCham Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên đã tài trợ vật tư, trang thiết bị y tế giúp TPHCM chống dịch Covid-19.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu cam kết những trang thiết bị y tế của AmCham và các hội viên sẽ được chuyển giao kịp thời đến lực lượng tuyến đầu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu mong các doanh nghiệp luôn ủng hộ, đồng hành với chủ trương của Nhà nước Việt Nam và TPHCM trong việc thích nghi, chung sống an toàn với Covid-19 để giúp TPHCM ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, sớm mở cửa phục hồi nền kinh tế và tiến tới trở lại cuộc sống "bình thường mới".

Tin cùng chuyên mục