Trà Vinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Trà Vinh với phương châm là “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển”, cùng truyền thống “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt mọi tiềm năng để sớm trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL và cả nước…

Tối 29-4, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 47 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), 136 năm Ngày Quốc tế lao động, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đến dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, sau 30 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông, kinh tế còn nghèo, điểm xuất phát thấp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để đạt được kết quả là một tỉnh trung bình khá của vùng ĐBSCL.

Trà Vinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 1 Các đại biểu tham dự tại lễ kỷ niệm

Cùng với củng cố hệ thống chính trị, tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng. Giá trị tổng sản phẩm nội địa tăng trưởng bình quân 11,5% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị nông - lâm nghiệp - thủy sản từ 77,9% năm 1992 giảm còn 30,93% năm 2021; công nghiệp - xây dựng từ 8,5% năm 1992 tăng lên 34,93%; dịch vụ từ 13,6% tăng lên 34,14% vào năm 2021. Năm 1992, thu nhập bình quân đầu người ở mức 730.000 đồng, đến cuối năm 2021 đã đạt 63,15 triệu đồng, gấp hơn 86 lần so năm 1992.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống giao thông đường bộ phát triển nhanh, đến nay toàn tỉnh có 4 tuyến Quốc lộ, 5 tỉnh lộ, có trên 5.545km đường giao thông nông thôn, trên 96% số xã đạt tiêu chí về giao thông nông thôn. Nhiều công trình mới được xây dựng như: cầu Cổ Chiên, Quốc lộ 53 được nâng cấp, mở rộng… góp phần hình thành hệ thống giao thông thuận tiện, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm tỉnh với TPHCM và ĐBSCL...

Dịp này, tỉnh Trà Vinh tổ chức 12 sự kiện quan trọng gồm, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch; hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh; hội thảo về phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh… cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Trà Vinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng về những thành tựu to lớn mà tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong 30 năm qua. Song, tỉnh còn nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác tốt như về nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nhất là tiềm năng về nguồn năng lượng tái tạo… Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Trà Vinh với phương châm là “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển”, cùng truyền thống “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt mọi tiềm năng để sớm trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL và cả nước…

Chủ tịch Quốc hội đồng tình về quan điểm phát triển trong những năm tới của tỉnh theo hướng “thuận thiên”, chủ động, sáng tạo, trở thành tỉnh kiểu mẫu về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tỉnh cần vận dụng và khai thác tốt các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, hệ sinh thái sông, biển, để cơ cấu nền kinh tế hiện đại; xây dựng các mô hình tạo động lực tăng trưởng mới; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học, công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo trên nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; đề cao bản sắc văn hóa địa phương, coi trọng tư duy đột phá…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Trà Vinh cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất và con người Trà Vinh, tạo sự phát triển hài hòa và bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa truyền thống, nhất là đồng bào dân tộc Khmer.

Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn sâu sát, đồng hành và ủng hộ Trà Vinh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước, các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Trà Vinh hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030, mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra…

Tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang, anh hùng, cách mạng, cùng những thành tựu to lớn đã đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh, Trà Vinh chắc chắn sẽ trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao…

Trà Vinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 3 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Trà Vinh. Ảnh: HỒ GIANG

Dịp này, tỉnh Trà Vinh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Cũng trong chiều 29-4, Chủ tịch Quốc hội đến thăm tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh; thăm gia đình chính sách, cùng cán bộ hưu trí ở TP Trà Vinh.

Tin cùng chuyên mục