Trao tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật TP HCM năm 2003 - 2004

Trao tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật TP HCM năm 2003 - 2004

Sáng qua 16-9, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh năm 2003 - 2004. Các đồng chí: Phan Xuân Biên, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy; Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBNDTP; lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM và 8 hội chuyên ngành cùng một số tác giả đã đến dự.

Trao tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật TP HCM năm 2003 - 2004 ảnh 1

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài tặng hoa cho nghệ sĩ Việt Cường - Kim Quy.

Với 28 tác phẩm được đề cử dự giải của 8 hội chuyên ngành, có 4 tác phẩm được giải thưởng và 7 tác phẩm được tặng thưởng đã phản ánh trung thực tình hình sáng tạo văn học nghệ thuật của thành phố trong 2 năm 2003 - 2004.

Số tác phẩm được giải lần này gây ấn tượng khá tốt cả về nghệ thuật lẫn nội dung. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố nhiệt liệt hoan nghênh những thành tựu rất đáng trân trọng trong sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật, trong sáng tạo của các tác giả, biên đạo, đạo diễn.

Tác phẩm được giải thưởng: văn học: “Tấm ván phóng dao” - tiểu thuyết của nhà văn Mạc Can; Mỹ thuật: “Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút” - tượng của nhà điêu khắc Nguyễn Hải; Âm nhạc: “Quê hương đất nước” - giao hưởng số 8 của NS Nguyễn Văn Nam; Kiến trúc: “Khu du lịch Bến Thành non nước” của KTS Nguyễn Văn Tất.

Tác phẩm được tặng thưởng: mỹ thuật: “Sài Gòn ba mũi giáp công” - tranh sơn dầu của HS Phạm Đỗ Đồng; Điện ảnh: “Mùa len trâu” - phim truyện của tác giả và đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh và “Người từ hai cuộc chiến bước ra” - phim tài liệu của biên kịch Nhất Mai - đạo diễn Mai Bằng; Múa: “Sự ân hận muộn màng” - kịch múa của biên đạo Việt Cường - Kim Quy; Nhiếp ảnh: “Góp tay vì công lý” - ảnh nghệ thuật của Hoàng Thạch Vân; Kiến trúc: “Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn” - của KTS Nguyễn Trường Lưu.

XUÂN THÁI

Tin cùng chuyên mục