(SGGPO).- Theo Reuters, Trung Quốc đã triệu đại biện lâm thời Mỹ tại Bắc Kinh Kaye Lee để phản đối việc chính quyền Mỹ cấp phép cho thương vụ bán vũ khí tổng trị giá 1,83 tỷ USD cho lãnh thổ Đài Loan.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịch Trạch Quang cho biết, Trung Quốc quyết định sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết, trong đó có trừng phạt nhằm vào các công ty liên quan thương vụ . Bắc Kinh cho rằng việc Mỹ cho phép bán vũ khí cho Đài Loan là vi phạm luật pháp quốc tế, các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế và gây phương hại đến chủ quyền và an ninh Trung Quốc.
Các tập đoàn vũ khí RTN.N và Lockheed Martin là hai nhà thầu chính trong vụ bán vũ khí cho lãnh thổ Đài Loan. Hiện chưa rõ hành động của Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng thế nào đối với các công ty này.

Tàu tuần duyên của lãnh thổ Đài Loan
Vào ngày 16-12, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức thông báo lên Quốc hội thương vụ bán vũ khí 1,83 tỷ USD cho Đài Loan gồm 2 tàu khu trục, các tên lửa chống tăng, tàu tấn công đổ bộ và các thiết bị khác.
Theo luật, Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để xem xét thương vụ. Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, đây sẽ là thương vụ bán vũ khí đầu tiên của Mỹ cho lãnh thổ Đài Loan trong vòng 4 năm qua. Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang trở nên căng thẳng khi Mỹ chỉ trích các hoạt động tôn tạo trái phép của Trung Quốc tại biển Đông.
HOÀNG THANH
Các tin, bài viết khác
-
Vai trò quan trọng của ASEAN
-
Đại hội đồng Liên hiệp quốc thảo luận về tình hình Myanmar
-
Kinh tế châu Âu còn nhiều khó khăn
-
Quốc gia Trung Mỹ đầu tiên dứt điểm bệnh sốt rét
-
Jakarta đoạt giải thưởng Giao thông vận tải bền vững
-
Lương y như từ mẫu ở Philadelphia
-
Hàn gắn
-
Facebook không nhân nhượng Apple
-
Indonesia xem xét phát hành tiền kỹ thuật số
-
Boeing bị phạt 6,6 triệu USD