Trung Quốc hủy tổ chức Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2020

Ngày 30-4, Tân Hoa xã đưa tin, Trung Quốc đã hủy tổ chức Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2020 do dịch Covid-19. Diễn đàn thường niên này, ban đầu dự kiến được tổ chức từ  24 đến 27-3, song đầu tháng 3 đã được thông báo hoãn do đại dịch Covid-19.
Toàn cảnh một phiên thảo luận của Hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao tại Hải Nam, Trung Quốc, ngày 27-3-2019. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh một phiên thảo luận của Hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao tại Hải Nam, Trung Quốc, ngày 27-3-2019. Ảnh: TTXVN

BFA là diễn đàn kinh tế quốc tế mang tính phi chính phủ và phi lợi nhuận dành cho các nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu của các nước châu Á và các châu lục khác. Mục đích của diễn đàn là chia sẻ tầm nhìn về mọi vấn đề trong khu vực và trên thế giới.

Lý do hủy BFA là nhằm ủng hộ và phối hợp các biện pháp phòng dịch của cộng đồng quốc tế, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng theo diễn đàn này, mặc dù hội nghị thường niên bị hủy, song BFA vẫn sẽ tiếp tục mời các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế toàn cầu tham gia vào các hội thảo trực tuyến, nhằm trao đổi, đánh giá về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với thế giới và đưa ra những sách lược đối phó.

Tin cùng chuyên mục