Tự do hay thống trị Internet?

Ngày 22-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã ra tuyên bố phản bác bài diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhắm vào Trung Quốc và một số nước xung quanh vấn đề tự do Internet.

Ngày 22-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã ra tuyên bố phản bác bài diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhắm vào Trung Quốc và một số nước xung quanh vấn đề tự do Internet.

Ông Mã Triều Húc bác bỏ những chỉ trích của Mỹ ám chỉ Trung Quốc hạn chế tự do Internet và khẳng định: “Internet ở Trung Quốc là nguồn mở và hoạt động trong khuôn khổ luật pháp”.

Theo ông, đến cuối năm 2009, số người Trung Quốc sử dụng Internet lên mức 384 triệu người với 3,68 triệu trang web và 180 triệu trang nhật ký mạng (blog). Chính sách của Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh sự phát triển của Internet hoàn toàn phù hợp với quyền tự do ngôn luận do Hiến pháp Trung Quốc quy định.

Trung Quốc thúc giục Mỹ ngừng sử dụng vấn đề tự do Internet để đưa ra các cáo buộc vô căn cứ chống Trung Quốc mà bản thân Trung Quốc cũng bị đe dọa từ các vụ tấn công trên mạng. “Mỹ và Trung Quốc nên xử lý phù hợp các tranh cãi và những vấn đề nhạy cảm, bảo vệ cho mối quan Mỹ-Trung đang phát triển mạnh mẽ và ổn định”, ông nói.

Báo chí Trung Quốc cũng đã vào cuộc với cáo buộc rằng bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi tự do Internet chẳng khác nào một cách tuyên truyền cho “chủ nghĩa đế quốc thông tin”, để áp đặt những giá trị và văn hóa của Mỹ vào các nền văn hóa khác.

Theo GS Shi Yinhong, Trường Đại học Remin (ở Bắc Kinh), lời kêu gọi tự do và bãi bỏ kiểm duyệt Internet của Ngoại trưởng Clinton đã đi ngược lại chính sách ngoại giao mới của Tổng thống Barack Obama. Lời kêu gọi này gần như là một lời hiệu triệu cho cuộc “thập tự chinh” về tư tưởng và đạo đức của Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng, bằng bài phát biểu của bà Hillary Clinton, Mỹ muốn nâng vấn đề tự do Internet lên thành một khía cạnh của nhân quyền để từ đó dễ dàng can thiệp công việc nội bộ nước khác.

Mỹ quá hiểu rõ những mặt tiêu cực của tự do Internet đưa tới những hậu quả gì. Nước này cũng từng ngăn chặn hay đánh sập những trang mạng của các tổ chức khủng bố chuyên chỉ bảo cách chế tạo bom hay chiêu mộ khủng bố. Hơn nữa, trong chiến dịch trấn áp khủng bố, Chính phủ Mỹ thời Tổng thống George W. Bush đã nghe lén điện thoại và theo dõi e-mail của hàng ngàn người.

Mỗi đất nước đều có nền tảng luật pháp phù hợp với lịch sử và văn hóa của mình, tạo nên bản sắc riêng của từng nước. Chính những bản sắc riêng đó hình thành môi trường Internet đa dạng nhưng vẫn tuân thủ các nguyên tắc chung về thông tin cũng như luật quốc tế. Mọi công dân hay tổ chức ở mỗi nước cũng phải chấp hành luật pháp của đất nước mình trong việc sử dụng công cụ Internet.

Những hành vi dùng tự do Internet dưới vỏ bọc của nhân quyền để đi ngược lại lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc sẽ bị trừng trị theo luật pháp của từng nước. Xét từ khía cạnh này, không một nước nào có quyền ấn định cho các nước khác cách thức quản lý Internet nhằm áp đặt tiêu chuẩn nhân quyền của riêng họ. 

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục