
- Dư luận thế giới đang chăm chú theo dõi diễn biến vụ kiện chất độc da cam ở Mỹ.
- Không chú ý sao được. Hàng triệu người Việt nhiều thế hệ đang bị di hại vì chất độc da cam Mỹ đã rải ở Việt Nam.

- Nhưng nghe nói Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị tòa án bác bỏ vụ kiện.
- Dân chủ... kiểu Mỹ: nước Mỹ không muốn bồi thường thiệt hại cho các nước khác sau chiến tranh. Hai quả bom nguyên tử ném vào nước Nhật chết hàng triệu người, bác thấy có ai đền bù đồng xu cắc bạc nào đâu.
- Chính phủ Mỹ đã đành. Nhưng sao nhiều tờ báo lớn của Mỹ lại “bỏ sót” sự kiện này.
- Bác ngây thơ thật. Không phải bỏ sót mà họ cố tình “lờ đi”.
- Sao bảo báo chí nước ngoài tự do?
- Tự do chứ. Bác không thấy họ tự do... phớt lờ một sự kiện mà cả thế giới quan tâm, tự do... chối bỏ nghĩa vụ đạo đức trước nỗi đau của nhân loại.
- Hiểu rồi. Nghĩa là họ có thể tự do quên cả... tội ác.
KIM MÔN