Tử nạn khi ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình sẽ được xem xét công nhận liệt sĩ

(SGGP-12G).- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ).

Cụ thể, người có hành vi BLGĐ bị cấm đến gần nạn nhân trong khoảng cách dưới 30m hay bị cấm sử dụng điện thoại, fax, thư điện tử hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác để thực hiện hành vi bạo lực với nạn nhân. Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra BLGĐ quyết định cấm người gây BLGĐ tiếp xúc với nạn nhân trong thời hạn không quá 3 ngày.

Nhà nước cũng có những chính sách khuyến khích đối với người trực tiếp tham gia phòng, chống BLGĐ. Người có hành vi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân khi trực tiếp thực hiện việc ngăn chặn hành vi BLGĐ, nếu bị chết thì được xem xét để công nhận là liệt sĩ; nếu bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên thì được xem xét để hưởng chính sách như thương binh...

QUANG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục