Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH-CĐ giảm mạnh so với 2008, nhưng các trường tốp giữa, trường ĐH vùng “bỗng dưng” tăng vọt hồ sơ ĐKDT… Đây là nét nổi bật có được từ số liệu của sở GD-ĐT 31 tỉnh thành phía Nam trong buổi bàn giao hồ sơ cho các trường ĐH-CĐ khu vực phía Nam vào ngày 7-5 tại TPHCM.
-
Hồ sơ giảm, thí sinh cẩn trọng hơn
Lý giải về lượng hồ sơ ĐKDT năm 2009 giảm mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng do các nguyên nhân sau: Thứ nhất là do công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp được các đơn vị và các cơ quan truyền thông thực hiện có hiệu quả sâu rộng nên phần nào giúp TS định hướng tốt, biết người biết ta. Thứ hai, trong thời gian qua, nhiều trường ĐH vùng ra đời và kèm theo việc đào tạo liên thông từ các hệ CĐ lên ĐH, TCCN lên ĐH… TS có nhiều cơ hội để học hơn so với trước đây. Nguyên nhân thứ 3 cũng góp phần làm giảm đáng kể hồ sơ ĐKDT là một TS không làm quá nhiều hồ sơ (từ 3 - 7 hồ sơ) như mọi năm. |
Tuy chưa có thống kê chính thức về lượng hồ sơ ĐKDT ĐH-CĐ 2009, nhưng đại diện các sở GD-ĐT về TPHCM để bàn giao hồ sơ cho các trường ĐH – CĐ phía Nam cho rằng lượng hồ sơ ĐKDT năm nay giảm mạnh. Tỉnh Đắc Lắc có 65.601 hồ sơ (giảm 6.000 hồ sơ so với năm 2008), Tiền Giang chỉ có 28.306 hồ sơ vào các trường ĐH-CĐ, giảm hơn 5.000 bộ. Tương tự, các tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương, TP Cần Thơ… đều giảm từ 2.000 – 3.000 hồ sơ.
Theo chuyên viên của các sở GD-ĐT, năm nay rất hiếm thí sinh (TS) đăng ký nhiều bộ hồ sơ, phổ biến chỉ nộp 1 - 2 hồ sơ/TS. Tuy tỷ lệ TS ĐKDT giảm, nhưng nhiều trường ĐH-CĐ lại “vui mừng”.
Vụ phó Vụ ĐH, Bộ GD-ĐT Ngô Kim Khôi cho biết: Xu hướng TS “biết mình biết ta” hơn trong việc lựa chọn trường, ngành dự thi đang được thể hiện rất rõ bằng số liệu tại buổi bàn giao hồ sơ. TS nhắm khả năng đậu vào trường nào mới đăng ký, ít “giăng lưới” bằng cách rải hồ sơ như mọi năm nên hạn chế lượng TS “ảo”. Như Hà Nội, lượng HS sắp tốt nghiệp THPT tăng nhưng số hồ sơ ĐKDT ĐH-CĐ không tăng nhiều.
Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho biết, lượng hồ sơ của TS nộp tại phía Nam chỉ có 35.150 hồ sơ, bằng 1/3 so với năm 2008. Điều đáng nói là năm nay lượng hồ sơ rải đều cho các trường chứ không tập trung vào một số trường như mọi năm.
Tính đến chiều hôm qua 7-5, số lượng TS đăng ký dự thi vào các trường ĐH thành viên của ĐHQG-HCM là 51.107 hồ sơ, giảm khoảng 29.000 hồ sơ. Cụ thể Trường ĐH Bách khoa là 9.997 hồ sơ, ĐH KHTN: 13.074 hồ sơ, ĐH CNTT: 2.203 hồ sơ, ĐH KHXH-NV: 11.806 hồ sơ, ĐH Quốc tế: 2.738 hồ sơ và Khoa Kinh tế: 11.289 hồ sơ.
Sở GD-ĐT tỉnh Đắc Nông bàn giao hồ sơ thi cho các trường đại học. Ảnh: MAI HẢI
Giảm hồ sơ “ảo” là giảm sự phập phồng lo lắng cho các trường trong mỗi mùa tuyển sinh nhưng chất lượng SV sau kỳ tuyển sinh mới là “mơ ước” đích thực của các trường.
Th.S Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TPHCM, lý giải: Năm 2007, Trường ĐH Kinh tế TPHCM có hơn 50.000 hồ sơ ĐKDT. Sang năm 2008, trường chỉ nhận gần 30.000 hồ sơ dự thi. TS dự thi giảm mạnh nhưng chất lượng đầu vào không giảm nhiều với điểm chuẩn 18,5.
Số lượng TS dự thi cao cũng là một trong những yếu tố quyết định điểm chuẩn cao thấp hàng năm, song chất lượng TS cao thì điểm tuyển sẽ cao và tiếp thu chương trình đào tạo vượt trội hơn. Vì vậy, 2 năm gần đây, TS cũng lượng sức chọn ngành, trường dự thi phù hợp, tăng cơ hội đỗ ĐH ngay năm đầu tiên.
Ông Trương Thức, Trưởng phòng GD chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Đắc Lắc cho biết: Ngoài ĐH Tây Nguyên được TS lựa chọn nhiều nhất, phần lớn các trường ĐH tốp giữa như ĐH Nông Lâm, ĐH Công nghiệp, ĐH Mở TPHCM là có lượng TS đăng ký đông nhất. TS cẩn trọng hơn trong việc chọn ngành, trường dự thi vừa sức mình nên năm nay các trường có TS dự thi cao trong năm 2008 giảm mạnh.
Lượng TS dự thi dẫn đầu 2008 là ĐH Cần Thơ có hơn 95.000 TS ĐKDT giảm xuống còn 90.000, ĐH Nông Lâm từ khoảng 76.000 hồ sơ ĐKDT giảm xuống còn hơn 55.000 hồ sơ… Trong khi đó, các trường tốp giữa như ĐH Công nghiệp TPHCM “bỗng dưng” có lượng TS dự thi tăng gấp đôi, khoảng 61.000 hồ sơ dự thi. ĐH Mở TPHCM, ĐH Marketing. CĐ Kinh tế đối ngoại, CĐ Nguyễn Tất Thành… cũng tăng TS dự thi.
-
ĐBSCL: đại học vùng "chiếm lĩnh"
Mặc dù lượng hồ sơ ĐKDT ĐH-CĐ năm nay của các tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL giảm so với các năm trước, nhưng số lượng dự thi vào các trường ĐH tại địa phương không hề giảm, thậm chí còn tăng lên.
Năm nay, lượng hồ sơ ĐKDT của học sinh TP Cần Thơ giảm hơn 3.000 hồ sơ so với năm 2008, nhưng trong hơn 28.700 hồ sơ ĐKDT của học sinh tại đây thì có đến trên 80% sự lựa chọn ứng thí vào Trường ĐH Cần Thơ. Học sinh tỉnh Đồng Tháp cũng dành đến 10.000 hồ sơ ĐKDT vào Trường ĐH Đồng Tháp, chiếm hơn 30% hồ sơ ĐKDT của tỉnh.
Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết, khoảng 50% hồ sơ ĐKDT vào Trường ĐH Cần Thơ. Tương tự, học sinh các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Trà Vinh, Kiên Giang… dành nhiều “ưu ái” cho các trường ĐH tại tỉnh nhà hoặc trường ĐH của các tỉnh thuộc ĐBSCL.
Đại diện Trường ĐH Trà Vinh cho biết: Trái với lo lắng xu hướng giảm lượng hồ sơ ĐKDT vào ĐH, hôm nay, Trường ĐH Trà Vinh nhận trên 5.000 hồ sơ ĐKDT vào trường, tăng so với năm 2008… Tương tự, ở các tỉnh Đắc Lắc, Lâm Đồng phần đông TS đăng ký dự thi vào ĐH Tây Nguyên và ĐH Đà Lạt.
Theo TS Ngô Kim Khôi, Vụ phó Vụ Đại học thì xu hướng ngày càng có nhiều TS lựa chọn trường ĐH vùng để dự thi là hướng đi tốt cần được khuyến khích. Điều này giúp giảm áp lực thi vào trường tốp, điểm chuẩn cao. Nó còn có ưu điểm là tăng cơ hội học đại học cho học sinh tại các tỉnh thành, giảm chi phí trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trực tiếp ngay
THANH HÙNG - TIÊU HÀ