Chỉ trong ngày 30-6, cảnh sát đã nhận được khoảng 600 báo cáo về tấn công mạng, 420 đơn khiếu nại chính thức về việc các thiết bị máy tính bị virus tấn công, trong đó 111 trường hợp đến từ các cơ quan chính phủ.
Như vậy, theo số liệu từ Kasperksy Lab - công ty cung cấp dịch vụ chống virus và an ninh mạng đa quốc gia của Nga, Ukraine tiếp tục bị ảnh hưởng nhiều nhất sau vụ tấn công quy mô lớn bằng mã độc ExPetr vào nhiều tập đoàn và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới hôm 27-6.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, mục đích chính của vụ tấn công là cài phần mềm độc hại vào các máy tính của những cơ quan nhà nước và tổ chức thương mại Ukraine nhằm phá hoại ngầm những hệ thống này, thay vì mục đích tống tiền.
Như vậy, theo số liệu từ Kasperksy Lab - công ty cung cấp dịch vụ chống virus và an ninh mạng đa quốc gia của Nga, Ukraine tiếp tục bị ảnh hưởng nhiều nhất sau vụ tấn công quy mô lớn bằng mã độc ExPetr vào nhiều tập đoàn và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới hôm 27-6.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, mục đích chính của vụ tấn công là cài phần mềm độc hại vào các máy tính của những cơ quan nhà nước và tổ chức thương mại Ukraine nhằm phá hoại ngầm những hệ thống này, thay vì mục đích tống tiền.