Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thêm lãnh đạo mới

Sáng 29-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai và đồng chí Bùi Thị Sáu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai và đồng chí Bùi Thị Sáu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định của Trung ương, do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký, chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM. Quyết định cũng chuẩn y đồng chí Bùi Thị Sáu, Trưởng phòng Nghiệp vụ 6, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thêm lãnh đạo mới ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai và đồng chí Bùi Thị Sáu nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, công tác kiểm tra của Đảng có vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) cũng như nâng cao chất lượng đảng viên, phòng chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại cuộc họp về phòng chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì, diễn ra cuối tuần trước đã nhấn mạnh, tại đại hội đảng bộ các cấp sắp tới những ai chạy chức sẽ không được bố trí.

Nhưng làm sao biết được, phát hiện được? Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong công tác tổ chức nói chung và công tác kiểm tra sẽ góp phần nhận diện được những trường hợp này.

Đồng chí cũng lưu ý, công tác kiểm tra cần được thực hiện theo 2 vế. Bên cạnh việc biểu dương, khuyến khích cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực thì phải phát hiện, nhắc nhở, giáo dục và loại trừ các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, trong bối cảnh toàn Đảng bộ TPHCM nỗ lực, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ thì việc bố trí công việc 2 cán bộ với vị trí công việc mới sẽ có nhiều ý nghĩa trong hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần có sự phân công công việc cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt khối lượng công việc của ngành kiểm tra, gồm những công việc theo kế hoạch được duyệt từ đầu năm cũng như những công việc được bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát phải kết hợp với việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước) một cách có kết quả, đặc biệt chú ý đến các quận - huyện có các hạn chế, yếu kém.

Chúc mừng các đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai và đồng chí Bùi Thị Sáu, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, các đồng chí phát huy trên vị trí công việc mới, góp phần xây dựng Đảng bộ TPHCM trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai sinh năm 1969, có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Bùi Thị Sáu sinh năm 1969, có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Như vậy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM hiện nay có 5 Phó Chủ nhiệm, gồm đồng chí Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên (Phó Chủ nhiệm Thường trực); Nguyễn Anh Tuấn; Hồ Nam; Trần Văn Nam và tân Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Mai.

Tin cùng chuyên mục