Uzbekistan và Cuba là quan sát viên của EAEU

Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) đã trao cho Uzbekistan và Cuba tư cách quan sát viên.

Trợ lý Chủ tịch điều hành Ủy ban Kinh tế Á - Âu cho biết, quyết định trao quy chế quan sát viên tại EAEU được đưa ra tại hội nghị trực tuyến của Hội đồng Kinh tế Á - Âu tối cao ngày 11-12.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, tư cách của nước quan sát viên cho phép nước đó tham dự các cuộc họp của các cơ quan thuộc EAEU nếu được mời, nhận các tài liệu được thông qua, thường xuyên phối hợp với cơ quan điều hành EAEU, nhưng không được tham gia vào việc ra quyết định. Đồng thời, các nước quan sát viên có nghĩa vụ kiềm chế bất kỳ hành động nào có thể gây thiệt hại cho EAEU, cho các thành viên EAEU hoặc các mục tiêu nêu trong Hiệp ước của EAEU. EAEU là một tổ chức hội nhập kinh tế quốc tế, được thành lập vào năm 2015, với các thành viên là Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga.

Tin cùng chuyên mục