(SGGP).- Chiều 12-1, trước những phản ánh của báo chí về việc lực lượng quản lý TPHCM kiểm tra, phát hiện một lượng lớn thuốc hết hạn sử dụng, không có số đăng ký lưu hành tại một số nhà thuốc và kho bảo quản thuốc của hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế TPHCM yêu cầu: Sở Y tế khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan, kiểm tra, xác minh các thông tin như báo chí đã nêu, đồng thời tiến hành xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Sở Y tế TPHCM phải tiến hành rà soát lại quy trình kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các cơ sở bán lẻ của nhà thuốc Mỹ Châu trên địa bàn thành phố. Đồng thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược Việt Nam.
Cùng với đó, ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ Y tế cũng yêu cầu, Sở Y tế TPHCM phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thị trường nhằm làm rõ và xử lý nghiêm túc những sai phạm trong hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu. Đồng thời, Thanh tra Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế TPHCM cũng phải khẩn trương báo cáo cụ thể vụ việc này.
Vào cuối năm 2008 và năm 2009, thanh tra y tế đã tiến hành kiểm tra hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu và phát hiện ra một số sai phạm về mặt sổ sách, hóa đơn giấy tờ liên quan tới một số loại thuốc. Tuy nhiên khi phát hiện ra những sai phạm này, thanh tra y tế đã không tiến hành mở rộng thêm việc kiểm tra mà chỉ yêu cầu nhà thuốc Mỹ Châu phải tiến hành khắc phục ngay vì thực tế nội dung kiểm tra lúc đó là việc thực hiện chuỗi nhà thuốc GPP.
Trong khi đó, chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu lại mới được cấp chứng nhận GPP nên khi phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng chỉ yêu cầu nhà thuốc phải khắc phục những vi phạm để thực hiện đúng các quy định về hoạt động của chuỗi nhà thuốc GPP.
Thanh tra Bộ Y tế cũng thừa nhận, không thể phát hiện một cách “tổng thể” những sai phạm của Mỹ Châu như lực lượng quản lý thị trường thực hiện là do thanh tra y tế cũng có một số hạn chế như chỉ có thể vào kiểm tra được các nhà thuốc, chứ không thể kiểm tra được hệ thống các kho chứa thuốc. Mặc dù vậy, ông Trung cũng cho rằng, trong vụ việc này, Sở Y tế TPHCM cũng có trách nhiệm vì đây là cơ quan thẩm định và cấp chứng nhận GPP cho chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu.
KHÁNH NGUYỄN
Chủ hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu nói gì? T. LÂM |
Thông tin liên quan |
- Vụ lộ diện đường dây buôn lậu thuốc tây quy mô lớn: Mức độ vi phạm lớn có thể khởi tố hình sự |