Sáng nay, trao đổi với PV SGGP 12 Giờ, ông Nguyễn Anh Cả – Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Quảng Nam, cho biết: Hiện Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh đang tiến hành rà soát số điện thoại “cõi âm” 050.077.777.777.777.777 (như Báo SGGP 12 Giờ đã đưa tin số ra ngày 28-4).
Theo đó, Sở Bưu chính Viễn thông Quảng Nam xác định, rất có thể số điện thoại này xuất phát từ một thuê bao của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, qua rà soát danh bạ thì bộ phận kỹ thuật không xác định được chủ thuê bao số điện này. Bộ phận kỹ thuật cũng đã loại trừ bớt 8 số 7 của thuê bao điện thoại trên nhưng máy chủ báo “số điện thoại này không đăng ký” hoặc “số máy không tồn tại”.
Nhiều người nghi ngờ số này có thể là một trong những số của Thái Lan mà báo chí phản ánh mấy ngày qua, nhưng PV SGGP 12 Giờ xác minh tại Trung tâm Viễn thông di động khu vực III – MobiFone, các nhân viên kỹ thuật xác nhận đây không phải là thuê bao di động của Thái Lan.
Tuy nhiên, một số “cư dân mạng” lại đánh giá, đúng là số thuê bao này ở Đắk Lắk nhưng số điện thoại này chỉ là “số ảo” mà ngành bưu điện cấp cho người sử dụng dịch vụ ADSL (nhưng không dùng điện thoại) tại một dịch vụ Internet.
Và có thể, có người đã dùng một phần mềm “thủ thuật gọi điện thoại không tốn tiền” để gọi điện quấy rối. Giải thích tại sao điện thoại có đến 18 con số (trong đó có 14 số 7), các “cư dân mạng” cho rằng, số diện thoại này chỉ đúng với 10 con số đầu (0500.777.777), còn các số sau chỉ là các con số “ảo” do chính người sử dụng phần mềm “thủ thuật gọi điện thoại không tốn tiền” đưa vào để đánh lừa mọi người.
Cách đây nhiều năm, “cư dân mạng” đã sử dụng một trang web có thể nhắn tin đến các thuê bao di động với những con số rất độc “999999999” hoặc “1111111111” để đùa bạn bè. Rất có thể, cách gọi điện thoại trên cũng là một trò đùa của cư dân mạng.
Một nhân viên kỹ thuật trong ngành bưu chính viễn thông cho biết, ngành bưu chính viễn thông hoàn toàn có thể xác định được số thuê bao “ảo” trên thông qua số IP ADSL. Tuy nhiên, phương pháp này mất khá nhiều thời gian.
Nguyên Khôi