Việt Nam sẽ làm hết sức mình cho cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam sẽ làm hết sức mình để hai tiếng Việt Nam "vang lên" nhân sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội vào ngày 27 và 28-2 tới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai trương phiên giao dịch
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai trương phiên giao dịch

Sáng 12-2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu Xuân Kỷ Hợi 2019. Buổi lễ có sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng các thành viên thị trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế là chủ trương lớn và nhất quán của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Trong 20 năm phát triển, TTCK ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng. TTCK thực sự trở thành kênh huy động vốn trong và ngoài nước quan trọng cho nền kinh tế.

 Vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng gần 17 lần trong 12 năm qua, từ mức 22,7%GDP năm 2006 lên 72%GDP năm 2018; huy động vốn của khối doanh nghiệp tư nhân thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp tăng 70% năm 2017 và trên 30% năm 2018, đạt 86.000 tỷ đồng, đưa Việt Nam thành quốc gia có mức huy động vốn qua kênh chứng khoán thành công nhất Đông Nam Á. Thông qua TTCK, Chính phủ đã huy động vốn kỳ hạn 20 đến 30 năm, chủ động vốn cho đầu tư công và cơ cấu lại nợ công…
Việt Nam sẽ làm hết sức mình cho cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ đánh cồng
Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập của TTCK. Đó là quy mô của thị trường còn nhỏ, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp; tính minh bạch có nhiều cải thiện nhưng còn ở mức chưa cao; tính tuân thủ kỷ cương, kỷ luật của thị trường còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chậm niêm yết; các nhà đầu tư nhỏ, lẻ chưa thực sự chuyên nghiệp dẫn đến tâm lý đám đông, rủi ro lan truyền còn lớn; khả năng chống các cú sốc bên ngoài còn hạn chế; năng lực quản lý, giám sát còn những bất cập…

Về năm 2019, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kiên định chính sách ổn định kinh tế vĩ mô; kiên trì đổi mới mô hình tăng trưởng; coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Vì vậy, việc tiếp tục phát triển kinh tế bền vững và phát huy vai trò của TTCK trong tạo vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, tăng tính minh bạch… là rất quan trọng. Ngành chứng khoán phải đi đầu trong việc phát triển thị trường chất lượng hơn, sôi động hơn, bền vững hơn.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương và các thành viên thị trường thực hiện tốt việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và TTCK, trong đó trung tâm là sửa Luật Chứng khoán để trình Quốc hội thông qua năm 2019. Luật phải đồng bộ với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tạo môi trường công khai, minh bạch, hiệu quả.

Cùng với đó là tổ chức thực hiện chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011 – 2020, trong đó phát triển cân đối thị trường vốn và thị trường tín dụng; tập trung tái cơ cấu toàn diện TTCK, trong đó, Bộ Tài chính khẩn trương trình lại Thủ tướng ban hành quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và thực hiện đúng lộ trình để hình thành TTCK Việt Nam thống nhất, chuyên nghiệp; Bộ Tài chính trình Thủ tướng giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết để tăng quy mô thị trường gắn với công khai, minh bạch; triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi; tăng thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm để TTCK phát triển bền vững…

Việt Nam sẽ làm hết sức mình cho cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ đánh cồng
 Dẫn bản tin mới nhất của các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hầu hết các chuyên gia đều đưa ra dự báo tích cực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019.
Trong đó, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP trên 6,6%; Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng ANZ… dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong ASEAN, là điểm sáng trên bức tranh kinh tế toàn cầu và Việt Nam có nhiều dư địa để phát triển kinh tế năm 2019, đạt mức tăng trưởng kinh tế 7%; Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt 6,64% ở kịch bản cơ sở và 7,02% ở kịch bản cao; Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo có thể đạt 7%...
Theo Thủ tướng, động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2019 tiếp tục được duy trì bởi khu vực đầu tư nước ngoài, tư nhân khi các chính sách hỗ trợ khu vực này đã và đang được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ.
“Niềm tin về phát triển kinh tế Việt Nam các năm 2019, 2020, 2021 và thời gian tới là tiếp tục tốt đẹp”, Thủ tướng nói.
Việt Nam sẽ làm hết sức mình cho cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành trước bảng điện tử giao dịch

Việt Nam sẽ làm hết sức mình cho cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

Thông báo về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam sẽ làm hết sức mình để hai tiếng Việt Nam "vang lên" nhân sự kiện quan trọng này và chứng tỏ là môi trường đầu tư của Việt Nam là tốt, mô hình phát triển của Việt Nam là đúng hướng. Đặc biệt, an ninh, an toàn ở Việt Nam là tuyệt vời.

Tin cùng chuyên mục