Vụ gỡ vướng lô máy kéo nhập khẩu: Doanh nghiệp đã được hoàn thuế

Ngày 5-12, Cục Hải quan TPHCM cho biết, Công ty M.K (quận 3) đã được hoàn thuế 1 tỷ đồng. 

Trước đó, trên số báo SGGP ngày 1-12 đưa tin, lô hàng máy kéo nhập khẩu từ Mỹ năm 2017 của Công ty M.K gồm 15 chiếc nhưng chỉ có 11 máy kéo được thông quan, 4 chiếc còn lại bị Hải quan TPHCM giữ lại (bảo quản tại kho của doanh nghiệp) vì bị đục thêm 4 số trên số khung, số máy.

Công ty đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết. Tại cuộc họp ngày 30-11 về đối thoại chính sách thuế, hải quan, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chỉ đạo Cục Hải quan TPHCM báo cáo vấn đề, gỡ vướng cho doanh nghiệp. Trao đổi nhanh với phóng viên Báo SGGP vào ngày 5-12, đại diện Cục Hải quan TPHCM cho biết đã hoàn thuế cho Công ty M.K khoảng 1 tỷ đồng (đối với 4 chiếc máy bị giữ lại).

Tin cùng chuyên mục