Vứt 83 con heo bệnh ra môi trường

Ngày 8-12, Chủ tịch UBND xã Xuân Bình (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) Trịnh Xuân Sơn cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người vứt đàn heo nghi bị dịch bệnh tại địa bàn giáp ranh xã này và xã Nghĩa Lạc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). 

Trước đó, sáng 3-12, người dân xã Xuân Bình và xã Nghĩa Lạc phát hiện nhiều heo chết và hàng chục con heo sống chạy lung tung tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng vào cuộc, qua đó xác định người vứt bỏ đàn heo nghi bị dịch bệnh là ông Lê Văn N. (51 tuổi, trú thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Ông N. thừa nhận, ngày 1-12, ông mua 83 con heo từ tỉnh Phú Thọ về nuôi. Đến ngày 2-12, ông phát hiện một số con trong đàn heo ốm, chết, nghi mắc dịch tả heo châu Phi. Sợ ảnh hưởng đến số heo trong trại của mình, rạng sáng 3-12, ông N. đã chở 83 con heo đến khu vực xóm 13 (xã Xuân Bình, giáp ranh xã Nghĩa Lạc) vứt bỏ.

Hiện Công an huyện Như Xuân đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để xử lý ông N. theo quy định. 

Tin cùng chuyên mục