Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ý tưởng thiết lập quỹ độc lập này có từ tháng 2-2018. Theo ông, một trong những mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với WHO là chỉ chưa đầy 20% khoản ngân sách của tổ chức được sử dụng một cách linh hoạt, trong khi hơn 80% số tiền còn lại (là những khoản đóng góp tự nguyện) được chỉ định dùng cho các chương trình nhất định.
WHO chỉ có quyền kiểm soát việc sử dụng phí thành viên, vốn dựa trên dân số và tiềm lực tài chính của mỗi nước.
Việc thành lập quỹ mới sẽ tạo điều kiện cho các cá nhân và đối tác doanh nghiệp đóng góp cho WHO, qua đó giúp tổ chức này có nguồn ngân sách bền vững hơn. Quỹ mới sẽ hỗ trợ các nhu cầu y tế toàn cầu thông qua việc cấp ngân sách cho WHO, do các đối tác chịu trách nhiệm thực thi và có sự tách biệt pháp lý với tổ chức này.
Các tin, bài viết khác
-
G7 lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu
-
Hàng không thế giới phục hồi trước nhiều thách thức
-
EC: Phát hành trái phiếu trị giá 50 tỷ EUR
-
Hungary sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Việt Nam
-
Indonesia: Sớm đưa 6 triệu xe máy điện vào lưu thông
-
Tiết kiệm là quốc tế sách
-
Duy trì dòng vốn FDI
-
Bước đột phá về kiểm soát súng đạn ở Mỹ
-
Trung Quốc: Nhiều thành phố ban bố cảnh báo đỏ vì nắng nóng
-
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật lịch sử về kiểm soát súng đạn