Tai nạn đường thủy, 1 sà lan chìm, hư hại hàng trăm tấn gạo

ảnh
Tai nạn đường thủy, 1 sà lan chìm, hư hại hàng trăm tấn gạo

* Tàu cao tốc cánh ngầm đụng chìm tàu chở cát

Tai nạn đường thủy, 1 sà lan chìm, hư hại hàng trăm tấn gạo ảnh 1

Lúc 8 giờ 30 ngày 24-9, sà lan TG 6959 (ảnh) chở 725 tấn gạo đã bị chìm tại khu vực ngã ba Đèn Đỏ sông Nhà Bè thuộc địa bàn xã Phú Hữu huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

Sà lan TG 6959 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hoàng, ngụ huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang lái đang cùng 3 sà lan chở gạo (TG 6966; TG 6777; SG 0585) đang chuẩn bị cập cảng giao hàng cho tàu BUDDYRAKHPADI (Indonesia) thì bất ngờ có tàu HUTUOHE (tải trọng 10.000 tấn, quốc tịch Panama, chở container) chạy hướng sông Sài Gòn ra Nhà Bè đụng vào hầm lái sà lan TG 6959 và đẩy chiếc sà lan này đâm dây chuyền vào 3 sà lan còn lại.

Sà lan TG 6959 bị thủng nhiều chỗ, chìm nửa thân tàu, 325 tấn gạo đã hư hại, trên hiện còn 3.000 lít dầu chưa được hút ra, một thuyền viên sà lan bị thương. Chiếc sà lan khác là SG 0585 cũng bị nước vào làm hư hại 350 tấn gạo.

Doanh nghiệp cứu hộ và ứng cứu sự cố tràn dầu Đại Minh đến hỗ trợ, vá nhiều lỗ thủng nên sà lan không bị chìm. Được biết, 4 sà lan này nhận gạo từ kho Việt Hưng huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang chở về TPHCM giao hàng cho Tổng Công ty Lương thực 2.

* Trước đó, lúc 17 giờ 20 ngày 23-9, tại khu vực trước cảng Bến Nghé (sông Sài Gòn) phường Tân Thuận Đông quận 7, tàu cao tốc cánh ngầm Petro Express 02 (do thuyền trưởng Đổng Văn Danh, điều khiển) đang chở 122 hành khách từ Vũng Tàu về TPHCM thì đụng vào ghe chở cát LA 00646 trọng tải 49 tấn, do thuyền trưởng Lê Thanh Hải (1973) điều khiển, đang đi chiều ngược lại.

Vụ đâm va đã làm tàu LA 00646 bị chìm, thuyền trưởng trên tàu này bị thương. Tàu cao tốc cánh ngầm sau đó lách sang trái và đâm tiếp vào ghe HG 1222 đang chở 50 tấn bột đá, làm hư hỏng be mạn ghe này. Tàu cánh ngầm bị hư hỏng mạn tàu bên phải.

* Lúc 11 giờ 30 sáng 24-9, trên quốc lộ 27 (thuộc địa bàn xã Ea Tiêu, huyện Krông Ana, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc), xe tải mang biển số 47K-9800 của Công ty TNHH Bình Minh chở đầy cát, đi từ huyện Lắc về TP Buôn Ma Thuột, đến địa điểm trên, lấn sang trái đường và đâm trực diện vào xe mô tô mang biển số 47L2-2825 chở hai bố con (thường trú tại huyện Lắc) đang di chuyển hướng ngược lại.

Hậu quả, xe tải đã cán nát người bố, người con ngồi sau xe bị đứt lìa một chân và chết trên đường đi cấp cứu. Sau vụ tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ trốn.

Tin cùng chuyên mục