Triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy lớn

Ngày 15-10, Công an Hải Phòng cho biết, sau hơn 2 tháng thực hiện chuyên án 812 M điều tra về đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ Sơn La về Hải Phòng, Công an huyện An Dương, Hải Phòng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1965, quê quán thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; hiện trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) khi đang vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Sơn La về Hải Phòng. Công an đã thu giữ tại chỗ tang vật mà Lan vận chuyển gồm 10 bánh heroin, 873 viên hồng phiến, 7.200USD và một số tang vật khác.

(SGGP).- Ngày 15-10, Công an Hải Phòng cho biết, sau hơn 2 tháng thực hiện chuyên án 812 M điều tra về đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ Sơn La về Hải Phòng, Công an huyện An Dương, Hải Phòng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1965, quê quán thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; hiện trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) khi đang vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Sơn La về Hải Phòng. Công an đã thu giữ tại chỗ tang vật mà Lan vận chuyển gồm 10 bánh heroin, 873 viên hồng phiến, 7.200USD và một số tang vật khác.

Mở rộng điều tra, công an xác định, sau khi lập gia đình vào năm 1985, vợ chồng Lan đã chuyển lên sinh sống ở thị trấn Hát Lót. Sau đó, Lan tham gia đường dây mua bán ma túy lớn do Sòng A Khai (SN 1968, ở bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu.

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã phá thành công Chuyên án 166T, bắt 2 đối tượng, thu giữ 6,4kg ma túy đá. Khoảng 12 giờ 30 ngày 14-10, tại khu vực hồ cá phường Cửa Nam (TP Vinh) các trinh sát đã bắt được đối tượng Trương Hoàng Hiệp (SN 1984, trú đường Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội).

Khám xét hành lý phát hiện 6,4kg ma túy đá, 86 triệu đồng và một số vật dụng khác. Từ đầu mối này, Phòng PC 47 bắt tiếp Nguyễn Văn Mai (SN 1989, trú xóm 2, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận số ma túy đá này chúng nhận xách thuê cho một số đối tượng khác, dự định sẽ đưa vào TPHCM. Đây là vụ ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn Nghệ An.

Ngày 15-10, Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, đã phối hợp với phòng CSĐT về ma túy Công an tỉnh Bình Phước và Công an phường Tân Bình triệt phá nhóm mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh suốt nhiều tháng gần đây.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đình Lĩnh (SN 1982, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM), Hà Tiên Viên (SN 1976, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) và Nguyễn Hữu Vân (SN 1990, ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài). Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 1 gói màu đen chứa chất ma túy, 2 bơm kim tiêm, 2 ống nước cất. Lúc này, Viên và Vân rồ ga phóng xe bạt mạng hòng tẩu thoát khoảng 5km thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ khác tại nhiều nơi trên địa bàn thị xã Đồng Xoài và nhiều quận, huyện thuộc TPHCM. 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục