Nổ lớn ở Nam Định là do rò rỉ khí gas

Ngày 15-10, liên quan tới vụ cháy nổ xảy ra tại tổ dân phố 27, đường Đoàn Trần Nghiệp (phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định) làm 3 người thương vong, ông Đặng Quang Tuyên, Chánh văn phòng Công an tỉnh Nam Định cho biết, qua khám nghiệm hiện trường vụ nổ, cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân của vụ cháy nổ trên là do rò rỉ khí gas.

(SGGP).- Ngày 15-10, liên quan tới vụ cháy nổ xảy ra tại tổ dân phố 27, đường Đoàn Trần Nghiệp (phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định) làm 3 người thương vong, ông Đặng Quang Tuyên, Chánh văn phòng Công an tỉnh Nam Định cho biết, qua khám nghiệm hiện trường vụ nổ, cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân của vụ cháy nổ trên là do rò rỉ khí gas.

Trước đó, khoảng vào 20 giờ 30 tối 14-10 đã xảy ra một vụ nổ lớn ở khu vực 3 ngôi nhà số 13, 15 và 17 tại khu dân cư trên, sau đó lửa cháy ngùn ngụt. Vụ nổ đã khiến ông Vũ Ngọc Hoàn (71 tuổi, chủ nhà số 15) tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định có thể do trong quá trình đun nấu, bình gas của gia đình ông Hoàn bị rò rỉ, bắt lửa trên bếp và phát nổ. Cả 3 ngôi nhà trên đều chung móng và chỉ có một bức tường đơn ngăn nên vụ nổ làm sập hoàn toàn nhà 15, hai nhà còn lại hư hỏng nặng.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục