Dùng Facebook rao bán tiền giả để lừa đảo

Ngày 2-2, liên quan tới việc rao bán, đổi tiền giả trên mạng xã hội Facebook, cơ quan công an đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Hà Văn Lâm (ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội), để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(SGGP).- Ngày 2-2, liên quan tới việc rao bán, đổi tiền giả trên mạng xã hội Facebook, cơ quan công an đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Hà Văn Lâm (ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội), để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Theo cơ quan công an, đối tượng Lâm đã lập tài khoản Facebook mang tên “Sang Ngoc”. Vào khoảng tháng 11-2015, đã phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Sang Ngoc” đăng tin rao bán tiền giả với hơn 700 người theo dõi. Facebook mang tên “Sang Ngoc” rao thông tin mua bán tiền giả khá hấp dẫn khi chỉ cần bỏ ra 500.000 đồng tiền thật sẽ mua được 1,7 triệu đồng tiền giả. Với 1 triệu đồng tiền thật quy đổi 3,5 triệu đồng tiền giả, thậm chí 3 triệu đồng tiền thật mua được tới 12 triệu đồng tiền giả.

Với tỷ lệ quy đổi liên tục tăng cao, thông tin của Lâm đăng dễ dàng đánh vào lòng tham và sự cả tin của nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook, sau khi lừa nạn nhân gửi tiền, Lâm lập tức cắt liên lạc (khóa theo dõi tài khoản Facebook, chặn cuộc gọi...). Xác định đã có người bị hại hám lợi chuyển khoản tiền thật cho “Sang Ngoc” để mua tiền giả, công an đã triệu tập Lâm và tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận đã tải các hình ảnh tiền trên mạng rồi đăng lên Facebook “Sang Ngoc”, kèm lời rao bán tiền giả mức giá hời để lừa đảo. Tiến hành khám xét nhà đối tượng Lâm, cơ quan công an đã thu giữ thẻ ATM dùng để nhận tiền lừa đảo, điện thoại và máy tính xách tay.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục