Chấm thi tốt nghiệp THPT: Nghi vấn về “bài thi lạ”

(SGGP). – Ngày 14-6, thông tin từ cán bộ chấm thi tại hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấm thi cho thí sinh TPHCM) cho biết: Trong quá trình chấm thi giám khảo phát hiện một “bài thi lạ” môn Địa lý với 2 nét chữ, 2 loại mực khác nhau… nhưng bài thi vẫn được chấm qua 2 vòng và đạt 6 điểm.

(SGGP). – Ngày 14-6, thông tin từ cán bộ chấm thi tại hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấm thi cho thí sinh TPHCM) cho biết: Trong quá trình chấm thi giám khảo phát hiện một “bài thi lạ” môn Địa lý với 2 nét chữ, 2 loại mực khác nhau… nhưng bài thi vẫn được chấm qua 2 vòng và đạt 6 điểm.
 
Theo phản ánh của giáo viên chấm thi, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9-6, sau khi giám khảo bộ môn Địa lý tiến hành mở túi bài thi của hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thuộc TPHCM thì phát hiện một sự bất thường. 
 
Cụ thể, ở túi bài thi có mã số 30360 (có chữ ký của cả 2 giám thị coi thi) được niêm phong với 26 tờ của 24 bài làm của thí sinh dự thi nhưng khi đếm và kiểm tra lại thấy trong túi đựng bài thi có đến 27 tờ (?). 
 
Tiếp theo sự việc này, khi giám khảo 1 tiến hành chấm thi vòng 1 phát hiện bài dự thi có mã số phách 103805 - 103806 được viết với 2 nét chữ, logic mạch văn hoàn toàn không trùng khớp với nhau. Ngày 11-6, giám khảo 2 chấm thi vòng 2 cũng phát hiện có trường hợp nói trên. Sự việc đã được báo lên chủ tịch hội đồng chấm thi và thanh tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT nhưng bài thi vẫn được chấm 6 điểm.
 
Trao đổi với phóng viên Báo SGGP về những thông tin nói trên vào lúc 18 giờ ngày 14-6, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: “Chúng tôi vừa tổ chức họp tất cả các cá nhân có liên quan đến thông tin về “bài thi lạ” để báo cáo Bộ GD-ĐT.
 
Đúng là có hiện tượng nét chữ khi tròn trịa, bay bổng, khi méo mó… nhưng cả 2 giám thị chấm thi đều khẳng định trong biên bản là bài làm của thí sinh chứ không phải của người khác đưa vào”. Về số tờ trong túi bài thi, ông Giang cho rằng: “Chính xác là có đến 30 tờ của 24 bài làm của thí sinh chứ không phải 27 tờ”.

T.MINH

Tin cùng chuyên mục