Khánh thành Bia Tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh Tết Mậu Thân 1968

Ngày 26-1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Lễ khánh thành Bia Tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất).

Đến dự lễ khánh thành có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM… cùng các anh hùng lực lượng vũ trang, các bậc lão thành cách mạng, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên TPHCM.

Khánh thành Bia Tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh Tết Mậu Thân 1968 ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM dâng hương tại Bia Tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Dinh Độc Lập
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: “Hôm nay khánh thành thêm Bia Tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tại Dinh Độc Lập (nay là hội trường Thống Nhất) không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, lực lượng vũ trang TP mà còn là sự tuyên truyền thiết thực truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, giúp thế hệ trẻ hôm nay không ngừng phấn đấu, xứng đáng với các thế hệ tiền nhân, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố anh hùng”.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị UBND quận 1 đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp, tuyên truyền cán bộ, công nhân viên, nhân dân đến dâng hương tại Bia Tưởng niệm để thể hiện sự thành kính, tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã hiến nguyện tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc nhân dân. 
Dâng hương thể hiện lòng biết ơn các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Bia tưởng niệm đặt tại địa chỉ 108 Nguyễn Du phường Bến Thành quận 1 – nơi đã diễn ra cuộc chiến đấu của 15 chiến sĩ Đội 5, Biệt động Sài Gòn - Gia Định tấn công vào Dinh Độc Lập trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; được thiết kế với phương châm: trang nghiêm, vững chãi, dân tộc, hiện đại, phù hợp với các công trình trong khu vực, đồng thời thể hiện tư tưởng “Là những người đã khuất, nhưng còn sống mãi trong lòng mọi người. Họ hy sinh để cho dân tộc Việt Nam hồi sinh, phát triển đi lên”. Bia có hình tượng lá cờ Tổ quốc tượng trưng cho sức mạnh đoàn kết của dân tộc; hình tượng đốt tre thể hiện nét đặc trưng trong kiến trúc của Dinh Độc Lập, cao 4,5 mét, gồm 3 bục, chất liệu bằng đá granit, có khắc chữ, lư hương bằng đá granit.

Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 31-1-1968 (rạng sáng Mùng 2 Tết Mậu Thân 1968), 15 chiến sĩ Đội 5, Biệt động Sài Gòn - Gia Định do đồng chí Tô Hoài Thanh chỉ huy tấn công vào Dinh Độc Lập – cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn - tại cổng Dinh phía đường Nguyễn Du. Đội diệt được lính gác nhưng trước sự chống trả quyết liệt của lính bảo vệ Dinh với hỏa lực rất mạnh, quân ta không vào được bên trong. Địch điều xe thiết giáp đến ứng cứu, quân ta phải rút lui. Sau hơn một ngày đêm chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, đối đầu với kẻ thù đông hơn, mạnh hơn nhiều lần về hỏa lực, phía ta có 8 chiến sĩ anh dũng hy sinh, 7 chiến sĩ bị sa vào tay giặc.

Ghi nhận sự hy sinh của các chiến sĩ, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Quân công Hạng Ba và được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin cùng chuyên mục